75 dự án đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ trao Bằng khen cho 2 tập thể: Sở GD-ĐT Đà Nẵng, Trường THPT Nguyễn Khuyến (Đà Nẵng).

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ trao Bằng khen cho 2 tập thể: Sở GD-ĐT Đà Nẵng, Trường THPT Nguyễn Khuyến (Đà Nẵng).

Lễ bế mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2019-2020 diễn ra sáng 20-6, tại Đà Nẵng, với 75 dự án đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 16 giải nhì, 21 giải ba và 27 giải tư. Đoàn học sinh Đà Nẵng tham gia 4 dự án và đạt 3 giải (1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải tư).

Trong số 11 dự án đoạt giải nhất có đến 8 dự án của các học sinh các trường THPT chuyên trên cả nước. GS, TS Nghiêm Ngọc Minh, Trưởng BGK cuộc thi cho biết với tinh thần khuyến khích niềm say mê cũng như phát triển năng lực và phẩm chất nghiên cứu khoa học của học sinh trung học, BGK đã bám sát các tiêu chí cuộc thi, qua đó kiểm tra các ý tưởng sáng tạo và năng lực nghiên cứu khoa học, sự tìm tòi những ý tưởng mới của học sinh. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh yêu cầu cần đẩy mạnh việc khuyến khích học sinh phổ thông nghiên cứu khoa học, tiếp tục khơi dậy niềm đam mê sáng tạo cho mỗi học sinh. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 2 tập thể (Sở GD-ĐT Đà Nẵng, Trường THPT Nguyễn Khuyến, Đà Nẵng) và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo tổ chức cuộc thi. 21 học sinh có dự án đạt giải nhất Cuộc thi cũng được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Ngay tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng thay mặt lãnh đạo Bộ phát động Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021. Cuộc thi sẽ được tổ chức tại Thừa Thiên Huế, dự kiến vào tháng 3-2021.

T.X

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_226812_75-du-an-doat-giai-cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-cap-quoc-gia.aspx