75.000 chiếc khẩu trang được phát miễn phí cho người dân Hà Nội

Trong khi giá khẩu trang tại một số nhà thuốc tăng cao thì đã có một số tổ chức từ thiện tiến hành quyên góp mua khẩu trang phát cho người dân nghèo tại những nơi công cộng để phòng dịch do virus Corona gây ra.

Chương trình này do nhóm thiện nguyện Hoa Cúc Xanh kết hợp với Báo An ninh Thủ đô và Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội tổ chức.

Theo chị Lê Minh Hằng (thuộc nhóm thiện nguyện Hoa Cúc Xanh) cho biết: “Một mạnh thường quân tại TP Hồ Chí Minh đã bỏ tiền ra mua 70 thùng khẩu trang tương đương 175.000 khẩu trang, trong đó có 75.000 chiếc được gửi gấp bằng đường hàng không ra Hà Nội để kịp đến tay người dân sử dụng phòng dịch virus Corona có nguy cơ bùng phát mạnh”.

Ngay trong đêm 1/2, nhóm Hoa Cúc Xanh đã huy động lực lượng 20 người phối hợp với báo An ninh Thủ đô và Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội phân tách số hàng trên thành từng gói nhỏ (mỗi gói gồm 3 chiếc khẩu trang) để tiến hành phát sớm nhất cho người dân.

Ban Tổ chức chương trình đã phát miễn phí khẩu trang tại hai địa điểm là Ga Hà Nội (120 đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm) và số 50 phố Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ.

Theo chị Hằng, lo ngại do dịch viêm đường hô hấp bùng phát, người dân có nhu cầu khẩu trang phòng dịch rất lớn, trong khi nguồn cung đang khó tiếp cận nên nhóm Hoa Cúc Xanh tổ chức chương trình này mong muốn góp một chút sức nhỏ bé để cùng cả nước chống dịch bệnh.

Cầm trên tay chiếc khẩu trang được phát miễn phí, bà Bùi Thị Hằng (68 tuổi, Ba Vì, Hà Nội) cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui khi nhận được một vật dụng mà suốt mấy ngày qua rất khó tìm kiếm". Bà Hằng cũng mong muốn có nhiều điểm phát miễn phí khẩu trang như thế này để người dân chủ động phòng dịch viêm đường hô hấp do virut Corona gây ra.

Người dân xếp hàng nhận khẩu trang miễn phí.

Người dân xếp hàng nhận khẩu trang miễn phí.

Người dân vui mừng khi nhận được khẩu trang từ đơn vị thiện nguyện.

Số lượng khẩu trang được phát tới tận tay người dân là 75.000 chiếc. Đây là loại khẩu trang y tế 4 lớp, đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng.

Các em nhỏ được hướng dẫn sử dụng khẩu trang sao cho đúng cách như chỉ được dùng một lần. Khi đeo phải đảm bảo che kín cả miệng lẫn mũi. Khi tháo khẩu trang, cầm vào dây đeo qua tai tháo ra và rửa tay sau khi tháo bỏ.

Một vị khách người Trung Quốc vui mừng cảm ơn chương trình đã phát miễn phí khẩu trang.

Hai vị khách du lịch người Tây Ban Nha cảm kích khi nhận được chiếc khẩu trang.

Thiếu úy Phạm Thanh Thanh (thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động) phát khẩu trang miễn phí cho người dân trên đường Lê Duẩn.

Những chai nước rửa tay sát khuẩn miễn phí chuyển lên tàu phục vụ người dân.

Tại các điểm phát khẩu trang miễn phí, để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự đã có lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) hướng dẫn người dân vào nơi nhận hàng và phân luồng giao thông.

Lê Phú/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/75000-chiec-khau-trang-duoc-phat-mien-phi-cho-nguoi-dan-ha-noi-20200202115113259.htm