741 ý tưởng khởi nghiệp tham dự cuộc thi 'Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh'

Thực hiện Đề án 'Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025', năm 2019 TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức cuộc thi khởi nghiệp với chủ đề 'Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh' và được nhiều cá nhân, đơn vị trong cả nước hưởng ứng.

Chọn chủ đề “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh”, thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”; TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của chị em phụ nữ trên mọi miền tổ quốc.

741 ý tưởng khởi nghiệp gửi tới cuộc thi đã thể hiện được tinh thần đam mê, khát vọng đổi mới, sáng tạo để khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh của phụ nữ ở các lĩnh vực, vùng miền khác nhau. Ban tổ chức đã chọn lựa được 100 ý tưởng để lựa chọn để tham gia vòng chung khảo tại 3 khu vực trong cả nước. Các tác giả có ý tưởng đề án được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, tập huấn kỹ năng thuyết trình, cách thức triển khai dự án.

Các tác giả có ý tưởng đề án trình bày kinh doanh

Các tác giả có ý tưởng đề án trình bày kinh doanh

Trong hai ngày 4 và 5/5/2019, tại Sapa Charm Hotel, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai, Diễn đàn kết nối cho 34 tác giả ý tưởng khởi nghiệp khu vực phía Bắc với các nhà đầu tư đã được Hội LHPN Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của gần 100 đại biểu gồm đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Lào Cai, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh, đại diện các doanh nghiệp và Lãnh đạo Hội LHPN 25 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc… Đây là một trong những sự kiện đặc biệt quan trọng dành cho các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phụ nữ kinh doanh, năng động sáng tạo, vươn lên khởi nghiệp thành công ở các địa phương khu vực phía Bắc.

Tại Diễn đàn, các tác giả có cơ hội kết nối đầu tư, tư vấn hoàn thiện mô hình kinh doanh, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp, cũng như trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về những giải pháp nhằm phát huy cao nhất tiềm năng đổi mới sáng tạo khởi nghiệp của phụ nữ.

Đây là dịp các chị em trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm

Sau phần trình bày ý tưởng, kế hoạch kinh doanh của mình trước các nhà tư vấn, các nhà tài trợ, nhà đầu tư, các tác giả được Hội đồng cố vấn gồm những chuyên gia có kinh nghiệm tư vấn, góp ý để hoàn thiện hơn, khả thi hơn dự án khởi nghiệp của mình. Đây còn là cơ hội để chị em có thể trao đổi thông tin, tìm kiếm thị trường, gọi vốn, hợp tác kinh doanh, đặc biệt là thuyết phục các nhà đầu tư, tài trợ đồng hành cùng đề án trong tương lai.

Chương trình tọa đàm về hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo đa chiều gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Song song với Diễn đàn kết nối đầu tư là chương trình tọa đàm về hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo đa chiều gắn với phát triển du lịch cộng đồng được tổ chức với sự tham gia của 100 đại biểu đến từ Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, các doanh nghiệp xã hội, Hội LHPN 25 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc, 13 mô hình giảm nghèo tiêu biểu và một số hộ thoát nghèo xã Tả Phìn và San Sả Hồ, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Các đại biểu cùng chia sẻ kinh nghiệm khai thác tiềm năng du lịch vùng cao, phát triển kinh tế, giúp chị em hội viên và phụ nữ địa phương xóa đói, giảm nghèo.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/san-pham-hong/741-y-tuong-khoi-nghiep-tham-du-cuoc-thi-phu-nu-va-tuong-lai-cua-nen-kinh-te-xanh-post59036.html