73 người nhập viện sau khi ăn tiệc cưới

Hàng chục bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị nôn ói, chóng mặt và tiêu chảy cấp. Qua thăm khám, bác sĩ khẳng định tất cả bệnh nhân bị ngộ độc.

Báo VTCNews đưa tin, BS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho hay, tính đến 6h ngày 13/7 rất may không có trường hợp nào chuyển biến xấu. Tổng cộng 73 bệnh cấp cứu ngộ độc, 17 ca buộc phải chuyển phòng hồi sức tích cực vì có tiên lượng xấu, có những ca rất xấu, tuy nhiên đến rạng sáng nay bệnh viện cơ bản kiểm soát được tình hình.

Các bệnh nhân nhập viện cấp cứu với dấu hiệu gần như giống nhau là nôn mửa, sốt cao, chóng mặt, đau đầu, tiêu chảy, suy kiệt cơ thể nặng. Hầu hết các bệnh nhân chủ yếu trú tại huyện Phong Điền và thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên -Huế).

Th.S. BS Hoàng Pi Tơ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 cho hay, các bệnh nhân bị ngộ độc, nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền thông tin, sau khi nắm được thông tin, huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan đến nơi tổ chức đám cưới để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc tập thể.

Đội ngũ y, bác sĩ đang tích cực điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhân. Ảnh: Báo VTCNews

Đội ngũ y, bác sĩ đang tích cực điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhân. Ảnh: Báo VTCNews

"Các món ăn phục vụ đám cưới, chủ nhà đổ hết nên rất khó lấy mẫu. Tuy nhiên, qua thực đơn, khả năng món ăn dẫn đến ngộ độc là món gỏi tôm", Chủ tịch UBND huyện Phong Điền nói.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng nắm được thông tin sự việc và cho rà soát lại tình hình, nguyên nhân dẫn đến ngộ độc.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đánh giá cao những nỗ lực trong việc cấp cứu không để trường hợp đáng tiếc nào xảy ra của cán bộ y bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế, dù số lượng vào viện rất lớn nhưng các bác sỹ giám sát rất tốt.

Báo Tri Thức Trực Tuyến cho biết, trước đó, chiều 12/7, hàng chục bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị nôn ói, chóng mặt và tiêu chảy cấp. Qua thăm khám, bác sĩ khẳng định tất cả bệnh nhân trên bị ngộ độc.

Người bệnh cho biết họ cùng dự một đám cưới ở xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) vào trưa cùng ngày.

Theo Trịnh Ân (tổng hợp) – PL&DS

Nguồn PL&DS: http://phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn/73-nguoi-nhap-vien-sau-khi-an-tiec-cuoi-40656.htm