73 lao động trong nông trại Anh mắc COVID-19

Khoảng 200 công nhân làm việc tại một nông trại ở Anh được yêu cầu tự cách ly, sau khi 73 người trong số họ được xác định mắc COVID-19.

Cơ quan Y tế cộng đồng Anh (PHE) và Hội đồng vùng Herefordshire cho biết hàng chục ca nhiễm mới này được phát hiện tại nông trại AS Green & Co ở Malvern, West Midlands. Theo đó, ít nhất 73 người trong nông trại được xác định mắc COVID-19.

Trong mùa thu hoạch, nhóm công nhân này hái và đóng gói rau. Họ sống trong những ngôi nhà di động ở nông trại.

73 nhân công làm việc tại nông trang Anh được xác nhận mắc COVID-19. (Ảnh: PA)

73 nhân công làm việc tại nông trang Anh được xác nhận mắc COVID-19. (Ảnh: PA)

Katie Spence, Giám đốc khu vực Midlands của PHE cho biết nông trại đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho nhân viên.

"Dù đã áp dụng các biện pháp, một số công nhân vẫn xuất hiện triệu chứng vào đầu tuần này. Họ và một số người tiếp xúc gần được xét nghiệm và cho kết quả dương tính", bà Spence cho hay.

Cũng theo bà Spence, xu hướng bùng phát tại các đơn vị sản xuất thực phẩm lớn đang gia tăng và kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy một tỷ lệ đáng kể số ca mắc COVID-19 không triệu chứng.

Hội đồng Herefordshire cho biết đang tìm cách phân phối thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các công nhân khi họ cách ly.

Anh hiện ghi nhận gần 290.000 ca nhiễm, và gần 45.000 người chết vì COVID-19. Số ca bệnh hàng ngày tại Anh đã giảm từ mức cao nhất là hơn 6.000 người vào tháng 4 xuống còn 650 người vào ngày 12/7, dù số lượng xét nghiệm được thực hiện nhiều hơn.

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/73-lao-dong-trong-nong-trai-anh-mac-covid-19-ar557473.html