72 tuổi vẫn đam mê chinh phục những vùng đất chưa ai biết đến

Bà luôn đặt ra mục tiêu đặt chân đến những vùng đất mới, rồi tiết kiệm tiền và để dành những ngày nghỉ phép để thực hiện niềm đam mê của mình. Dù đi du lịch một mình nhưng bà không ngại mạo hiểm.

Bà Meher Moos, 72 tuổi, được xem là người phụ nữ Ấn Độ đầu tiên đặt chân đến Nam Cực. Trong vòng 50 năm trở lại đây, bà đã đi vòng quanh hơn 180 quốc gia trên thế giới. Niềm đam mê du dịch của bà đến từ lòng khao khát muốn hiểu biết thêm về cuộc sống và con người trên khắp hành tinh. Không chỉ đi du lịch, bà còn đọc nhiều sách để thực hiện những chuyến viễn du trong tâm trí.

Là một tiếp viên hàng không, bà có điều kiện đi đến nhiều quốc gia từ châu Á, châu Phi đến châu Mỹ. Sau đó, dù được chuyển xuống bộ phận quảng bá du lịch ở mặt đất nhưng tình yêu dành cho những chuyến du hành vẫn không thay đổi. Mỗi năm, bà luôn đặt ra mục tiêu đặt chân đến những vùng đất mới, rồi tiết kiệm tiền và để dành những ngày nghỉ phép để thực hiện niềm đam mê của mình. Dù đi du lịch một mình nhưng bà không ngại mạo hiểm.

Bà Meher Moos

Bà Meher Moos

Bà rất thích thú khi được đặt chân đến những vùng đất chưa ai biết và sống chung với người bản địa. Bà đã trải nghiệm cảm giác đặc biệt khi được đặt chân lên đường xích đạo ở Quito, một chân đặt lên bán cầu Bắc và một chân đặt ở bán cầu Nam. Bà từng đi qua những sa mạc hoang vắng, những ngọn núi lửa âm ỉ, biển cả bao la, hay rừng nhiệt đới rậm rạp...

Tuy nhiên, chuyến đi đáng nhớ nhất của bà là cuộc thám hiểm đến Nam cực vào năm 1976. Trong chuyến đi này, bà có dịp hội ngộ với nhà thám hiểm nổi tiếng người Mỹ gốc Thụy Điển Lars Eric Lindblad ở châu Phi. Ông đã mời bà tham gia đoàn và họ cùng đi tàu đến Nam cực.

Bà đã viết rất nhiều bài báo, tham gia các chương trình du lịch và viết sách truyền cảm hứng cho trẻ em yêu thích những chuyến đi. Kinh nghiệm của bà là dù có đi đến đâu cũng phải thể hiện thái độ lịch sự, tôn trọng người bản địa, nhất là văn hóa và phong tục của họ.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/72-tuoi-van-dam-me-chinh-phuc-nhung-vung-dat-chua-ai-biet-den-post50879.html