72 giờ truy tìm 'hung thần xa lộ' tông chết người rồi trốn

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về vụ TNGT khiến 2 người thương vong trên QL1A, đoạn qua xã Tam Anh Nam (H. Núi Thành, Quảng Nam) vào rạng sáng 7-10, sau khi gây tai nạn, phương tiện liên quan đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, sau 3 ngày vào cuộc điều tra với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao, CAH Núi Thành đã xác định hành tung chiếc xe gây tai nạn chết người.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về vụ TNGT khiến 2 người thương vong trên QL1A, đoạn qua xã Tam Anh Nam (H. Núi Thành, Quảng Nam) vào rạng sáng 7-10, sau khi gây tai nạn, phương tiện liên quan đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, sau 3 ngày vào cuộc điều tra với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao, CAH Núi Thành đã xác định hành tung chiếc xe gây tai nạn chết người.

Nạn nhân Vỹ tử vong tại hiện trường và xe tải BKS 77C-071.45 do tài xế Lê Bá Thừa điều khiển gây ra vụ TNGT vào rạng sáng 7-10.

Nạn nhân Vỹ tử vong tại hiện trường và xe tải BKS 77C-071.45 do tài xế Lê Bá Thừa điều khiển gây ra vụ TNGT vào rạng sáng 7-10.

Trước đó, rạng sáng 7-10, CAH Núi Thành tiếp nhận thông tin của người dân việc xảy ra vụ TNGT trên QL1A, đoạn qua xã Tam Anh Nam (H. Núi Thành) làm 2 người thương vong. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng CA xác định nạn nhân là anh Nguyễn Trúc Vỹ (1990, trú P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị cán đứt lìa 1 chân, tử vong tại chỗ. Nạn nhân thứ 2 là anh Phạm Nguyên D. (27 tuổi, trú P. Phước Hòa) bị thương nặng, xe máy BKS 92B1-06945 bị ngã cách đó chừng 20m.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, CAH Núi Thành xác định phương tiện gây tai nạn có thể là xe khách hoặc xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo CAH Núi Thành đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp nhanh chóng điều tra, xác minh phương tiện gây án. Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn, bởi thời điểm xảy ra vụ TNGT lúc đêm khuya, đường vắng người qua lại, đặc biệt là đoạn này không có camera an ninh.

Ngay trong ngày 7-10, lãnh đạo CAH Núi Thành đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp nhằm chỉ đạo cho các tổ công tác phân tích, đánh giá vụ tai nạn từ những nguồn tin thu thập được. Sau đó, các tổ công tác đã tỏa đi các huyện trong tỉnh và các tỉnh giáp ranh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đà Nẵng nhờ phối hợp điều tra. Trong lúc thông tin về hành tung phương tiện liên quan đến vụ TNGT nói trên còn mờ mịt thì có 1 nhân chứng gọi báo, trong khoảng thời gian đó, có nhìn thấy 2 xe tải vượt mặt tại đoạn cầu Ông Bộ (xã Tam Anh Nam). Từ manh mối trên, CAH Núi Thành tập trung rà soát, liên hệ với CA tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định trích xuất camera và xác định 2 chiếc xe tải khả nghi đang ở tỉnh Bình Định.

Sáng 9-10, tổ công tác liền lên đường vào Bình Định để xác minh và khuya cùng ngày, tổ công tác đã tiếp cận được phương tiện nghi vấn là xe tải BKS 77C-071.45 do lái xe Lê Bá Thừa (1978, trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng CA phát hiện những dấu vết liên quan đến vụ TNGT trên. Sau khi nhận thông tin báo về, CAH Núi Thành tiến hành trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng VKSND H. Núi Thành vào Bình Định nhanh chóng khám nghiệm phương tiện, đồng thời tiến hành các bước điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tài xế Lê Bá Thừa đã khai báo toàn bộ diễn biến xảy ra vụ TNGT nói trên.

Trao đổi về vụ việc, Thượng tá Huỳnh Văn Công- Phó trưởng CAH Núi Thành cho hay, quá trình điều tra, xác minh vụ TNGT gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vụ tai nạn xảy ra vào lúc đêm khuya, đường vắng ít người qua lại, phương tiện gây ra vụ TNGT lại bỏ trốn. Lúc người dân phát hiện vụ việc báo cho CAH là khoảng 0 giờ 10 ngày 7-10 nên chưa xác định rõ là vụ tai nạn xảy ra vào lúc nào. Bước đầu rà soát các phương tiện gặp nhiều khó khăn do không xác định được thời gian chính xác. Tuy nhiên, sau khi nhận được manh mối cho rằng phương tiện gây án là xe tải, CAH đã sàng lọc các phương tiện di chuyển trên QL1A, đồng thời liên hệ CA tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định phối hợp xác minh điều tra và đã phát hiện xe tải BKS 77C-071.45 chính là phương tiện gây ra vụ TNGT trên.

“Sau khi gây ra tai nạn, lái xe phải dừng lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng tài xế Thừa lúc đó thấy đường vắng và sợ bị trách nhiệm nên bỏ mặc nạn nhân để chạy trốn, hành động này đáng lên án. Hiện vụ việc đang được CAH Núi Thành tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật”, một lãnh đạo CAH Núi Thành cho biết.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_214387_72-gio-truy-tim-hung-than-xa-lo-tong-chet-nguoi-roi-tron.aspx