72 giờ đẫm máu ở Colombia

Các nhà chức trách cho biết ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong 3 ngày qua ở Colombia vì một loạt vụ bạo lực giữa các băng đảng.

Ở thành phố Barranquilla, 6 người đã bị các tay súng bắn chết vào sáng 12/9 khi đang uống rượu trong một quán bar, AFP đưa tin.

Cảnh sát cho biết Gulf Clan, băng đảng buôn ma túy khét tiếng trong khu vực, đã tấn công các thành viên của nhóm đối thủ Los Costenos.

Chính quyền địa phương cho hay tại khu vực trung tâm thuộc miền Bắc Santander, một giáo viên cùng vợ và hai con đã bị một nhóm người tấn công hôm 11/9 và thiệt mạng.

Năm người di cư Venezuela, bị cáo buộc có liên quan đến vụ giết người trên, sau đó bị giết để trả thù.

 Cảnh sát kiểm tra bên ngoài quán bar nơi 6 người bị sát hại tại khu phố Las Flores ở Barranquilla, ngày 12/9. Ảnh: AFP.

Cảnh sát kiểm tra bên ngoài quán bar nơi 6 người bị sát hại tại khu phố Las Flores ở Barranquilla, ngày 12/9. Ảnh: AFP.

Thị trưởng địa phương nói với một đài phát thanh quốc gia rằng những kẻ giết người "đến từ Venezuela", muốn "ăn cắp tiền" và đã dùng dao giết nạn nhân.

Sau vụ tấn công, một nhân viên bị thương của gia đình bị sát hại đã báo lại sự việc cho hàng xóm. Nhóm người này đã "tự tay đòi công lý" và giết chết 5 người tấn công, thị trưởng cho biết.

Theo tổ chức phi chính phủ Indepaz, đêm 11/9 sang ngày 12/9, một dân phòng ở Arauca đã thiệt mạng, hiện chưa xác định được hung thủ hay động cơ.

Trước đó, đêm 10/9, một lãnh đạo công đoàn đã bị 2 tay súng chạy xe gắn máy bắn chết ở thành phố cảng Barrancabermeja, miền Đông Bắc nước này.

Tối hôm 9/9, một nữ lãnh đạo trẻ ở địa phương khác đã bị đâm chết tại nhà ở khu vực Sucre.

Indepaz cho biết các vụ việc đã nâng số lượng lãnh đạo địa phương và cộng đồng bị sát hại lên đến 128 người, kể từ khi nhà nước ký thỏa thuận hòa bình năm 2016 với quân du kích Colombia thuộc Lực lượng vũ trang cách mạng Marxist.

Gustavo Petro, Tổng thống cánh tả đầu tiên của Colombia, tuyên bố sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 6 rằng sẽ mang lại "hòa bình toàn diện" ở đất nước bị xung đột tàn phá.

Colombia đã trải qua 6 thập kỷ xung đột liên quan đến quân du kích cánh tả, các nhóm tội phạm buôn ma túy, quân đội cánh hữu và lực lượng nhà nước.

Ông Petro đã hứa sẽ đàm phán với nhóm nổi dậy cuối cùng được công nhận của đất nước, Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN).

Ông cũng cho biết sẽ tìm cách đối thoại với các băng đảng buôn ma túy để chấm dứt bạo lực.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/72-gio-dam-mau-o-colombia-post1354917.html