72.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tiếp tục tiếp sức chiến sỹ

Tập đoàn Tân Hiệp Phát tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân Đội trao tặng 72.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh để tiếp sức cho đồng bào, chiến sỹ tại Quân khu 5, Quân khu 7.

Sáng 11/8, 36.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tiếp tục được Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao tặng cho các địa điểm cách ly tại Quân khu 5 với tâm dịch là Đà Nẵng. (Nguồn: Vietnam+)

Sáng 11/8, 36.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tiếp tục được Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao tặng cho các địa điểm cách ly tại Quân khu 5 với tâm dịch là Đà Nẵng. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 11 và 12/8, Tập đoàn Tân Hiệp Phát tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân Đội trao tặng 72.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh để tiếp sức cho đồng bào, chiến sỹ tại Quân khu 5 và Quân khu 7 trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong lần bùng phát thứ 2 tại Việt Nam, hàng loạt các tỉnh, thành phố đã ra quyết định giãn cách xã hội.

Người dân được yêu cầu hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Chiều 12/8, 36.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh cũng được trao tặng cho các điểm cách ly tại Quân khu 7 nhằm giúp người dân, các y bác sỹ, chiến sỹ tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. (Nguồn: Vietnam+)

Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng.

Việc phòng chống dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức khẩn trương, cấp bách và quyết liệt, đặc biệt ở tâm dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam và một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia, y bác sỹ giỏi nhất, nhiều kinh nghiệm nhất đã đồng loạt vào cuộc với tinh thần và quyết tâm cao nhất để đẩy lùi dịch bệnh.

Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch với các thảo dược quý có trong những bài thuốc y học cổ truyền được Bộ Y tế công bố như Kim ngân hoa, Cam thảo, Hạ khô thảo.

Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, chống vi khuẩn, chống nấm, hạ sốt, an thần, giảm căng thẳng…giúp tăng cường hệ miễn dịch cơ thể.

Các sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh sẽ được các chiến sỹ phân bố ra khắp các tỉnh thành trong quân khu. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Phó giáo sư Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, 9 loại thảo mộc có trong Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, đặc biệt là Kim ngân hoa và Cam thảo - chứa hơn 150 hợp chất có tác dụng nhiều đến cơ chế thanh trừ, tẩy độc cho cơ thể, giúp tăng cường đề kháng, chống viêm hoặc ức chế gây viêm, ức chế hoạt động vi khuẩn, virus; hạ sốt, an thần, giảm căng thẳng, đau họng, tăng cường tiêu hóa.

Vào đầu tháng Tám này, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng đã trao tặng 36.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh cho tỉnh Quảng Nam.

Các sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh sẽ được các chiến sỹ phân bố ra khắp các tỉnh thành trong quân khu. (Nguồn: Vietnam+)

Trước đó, vào tháng Ba vừa qua, Tập Đoàn Tân Hiệp Phát cũng đã trao tặng hơn 100.000 sản phẩm thức uống đóng chai giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng đến các khu vực cách ly tại Đà Nẵng, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, và các bệnh viện tuyến đầu như bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, bệnh viện Đa khoa Mê Linh, bệnh viện Công an thành phố Hà Nội.

Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã và đang nỗ lực trao tặng các thức uống giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho người dân, với mong muốn chung tay cùng chính quyền các cấp, các y bác sỹ và người dân toàn quốc phòng chống dịch COVID-19. Để Việt Nam, với tinh thần không gì là không thể sẽ chiến thắng trước dịch bệnh thế kỷ này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/72000-san-pham-tra-thanh-nhiet-dr-thanh-tiep-tuc-tiep-suc-chien-sy/657316.vnp