71 nước hạn chế nhập cảnh người đến từ Hàn Quốc do lo ngại Covid-19

Tính đến sáng sớm 29/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 594 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 2.931 trường hợp.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đã có 71 nước áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh và kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với những du khách đến từ Hàn Quốc do lo ngại lây lan dịch bệnh Covid-19, trong bối cảnh số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này đã lên tới gần 3.000 người.

Ảnh minh họa: Yonhap

Ảnh minh họa: Yonhap

Malaysia và Lebanon là những nước mới nhất thực hiện biện pháp này. Kyrgyzstan sẽ bắt đầu áp dụng biện pháp cấm nhập cảnh từ ngày 1/3, đồng thời siết chặt các biện pháp kiểm dịch.

Một số nước Đông Âu như Latvia, Bắc Macedonia và Bulgaria cũng siết chặt quy trình kiểm dịch đối với du khách Hàn Quốc và người nước ngoài từng đến Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Hàn Quốc đã ra khuyến cáo đề nghị công dân nên hạn chế hoặc hoãn, hủy các chuyến đi đã lên kế hoạch từ trước tới những nước áp đặt hạn chế nhập cảnh, viện dẫn các vấn đề an toàn và bất tiện có thể xảy ra.

Sáng 29/2, Hàn Quốc thông báo nước này ghi nhận thêm 594 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 2.931 trường hợp, trong đó có 16 ca tử vong./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Yonhap

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/71-nuoc-han-che-nhap-canh-nguoi-den-tu-han-quoc-do-lo-ngai-covid19-1016026.vov