700 người bị mất 200 tỷ đồng trong vụ sập sàn Coolcat

Chiều 28/4, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo về tình hình trật tự, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021. Trong 4 tháng đầu năm, tình hình an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến, phạm pháp hình sự được kéo giảm đáng kể.

Kéo giảm gần 10% số vụ phạm pháp hình sự

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn trong 4 tháng đầu năm được giữ vững.... phạm pháp hình sự được kéo giảm 9,75%... UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo lực lượng Công an TP phối hợp chặt chẽ với ban ngành, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm...; tập trung thực hiện 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn...

 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP thông tin về tình hình an ninh trật tự

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP thông tin về tình hình an ninh trật tự

Sắp tới, TP Hồ Chí Minh cùng cả nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như: kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Ngày Hội toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026... UBND TP tiếp tục chỉ đạo Công an TP, các ban ngành, chính quyền các quận, huyện và TP Thủ Đức phải tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Công an TP và chính quyền các địa phương phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử TP về chuẩn bị các mặt công tác bầu cử... Lực lượng y tế TP Thủ Đức, quận huyện, phường, xã thị trấn sẵn sàng tham gia xử lý các trường hợp, tình huống về y tế có thể xảy ra trong ngày bầu cử, đặc biệt chú ý đảm bảo vấn đề an toàn y tế, phòng chống dịch Covid-19 tại từng điểm bầu cử...

TP Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy mạnh hoạt động phong trào “Toàn dân xây dựng khu phố, ấp không có tội phạm ẩn náu hoạt động và khu phố ấp có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”, chú trọng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng ấp, khu phố, phường, xã, thị trấn không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội đặc biệt là các vũ trường, quán bar, nhà nghỉ... không để các đối tượng lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; quản lý các hoạt động kinh doanh cầm đồ, dịch vụ mua bán, sửa chữa phụ tùng và xe gắn máy, thiết bị điện tử nhằm hạn chế tình trạng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế, kéo giảm số vụ tai nạn và thiệt hại về người; ngăn chặn kịp thời, kiên quyết xử nghiêm minh các vụ đua xe trái phép, tụ tập, cổ vũ, chạy xe gây rối trật tự công cộng, chống lại lực lượng chức năng

Ngăn chặn nhập cảnh trái phép

Về công tác phòng, chống Covid-19, TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác vừa phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tham mưu với Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, cấp xã tăng tốc điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh (F1, F2) để tổ chức cách ly, khoanh vùng nhanh, dập dịch gọn.

Quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư; bảo đảm việc chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, nhất là khai báo y tế. Phối hợp các lực lượng chức năng liên quan (đặc biệt là ngành giao thông, các cơ quan vận tải công cộng đường dài) để chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép di chuyển về TP Hồ Chí Minh. Phối hợp giám sát chặt chẽ các khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở cách ly người nhập cảnh, phòng ngừa lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Tuyên truyền vận động các gia đình có người thân ở nước ngoài nếu có nhu cầu về nước phải theo đường chính thống, hợp pháp, thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly phòng chống Covid-19; tuyên truyền tới quần chúng Nhân dân chủ động phát hiện và khai báo các trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh trái phép trong cộng đồng chưa được cách ly, quản lý và thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo chủ động về lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai phòng dịch, dập dịch, truy vết... khi có yêu cầu.

Sập sàn Coolcat, 700 nạn nhân mất 200 tỷ đồng

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến việc sập sàn giao dịch điện tử Coolcat, đến nay đã có 700 bị hại có đơn trình báo, tổng số tiền thiệt hại lên đến 200 tỷ đồng. Hiện nay cơ quan chức năng đã tiếp nhận vụ việc, đang điều tra làm rõ và sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Về trường hợp, dân phòng đánh 2 thiếu niên trên địa bàn quận 10, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, hiện nay đã có kết quả giám định thương tật, gia đình nạn nhân đề nghị khởi tốt vụ án hình sự, các cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Về vấn đề xử lý đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép, các đối tượng tiếp tay, tổ chức lưu trúc, nhập cảnh trái phép... Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, từ đầu năm đến nay Công an TP đã xử lý khoảng 100 trường hợp nhập cảnh trái phép, đã khởi tố 3 vụ, 1 vụ có đủ dấu hiệu, sắp tới sẽ khởi tố. Các cơ sở lưu trú, các đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép, vì tham lam mà làm ảnh hưởng đến cộng đồng sẽ bị xử lý nghiêm.

Huy Khánh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/700-nguoi-bi-mat-200-ty-trong-vu-sap-san-coolcat-417161.html