700 doanh nhân, nông dân tham gia Mekong Connect 2020

Diễn đàn Mekong Connect 2020 lần thứ 5 với chủ đề 'Đưa sản phẩm dịch vụ ĐBSCL vào chuỗi giá trị toàn cầu' tổ chức vào ngày 21/12/2020 tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp).

 Họp báo Mekong Connect 2020 tại Đồng Tháp. Ảnh: NB.

Họp báo Mekong Connect 2020 tại Đồng Tháp. Ảnh: NB.

UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam Chất lượng cao (Hội DN HVNCLC) tổ chức họp báo (ngày 15/12), giới thiệu Diễn đàn Mekong Connect 2020. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Đồng Tháp, có sự tham gia của 700 doanh nhân, nông dân, các HTX nông nghiệp, các nhà quản lý nhà nước 4 tỉnh ABCD (An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp), đại diện các Bộ ngành, nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ, xuất nhập khẩu, các startup trong nông nghiệp, chuyên gia trong ngoài nước.

Diễn đàn trong bối cảnh ĐBSCL đứng trước những thách thức mới bên cạnh những khó khăn cố hữu của vùng như: Hạn mặn, ô nhiễm, không còn phù sa và nhiều sản vật, biến đổi khí hậu, tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ…

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN HVNCLC, cho biết: Trong phiên khai mạc Mekong Connect 2020 từ VCCI, đại diện 4 tỉnh ABCD, đại diện Phòng Thương mại châu Âu - Eurocham, Phòng Thương mại Hoa Kỳ - Amcham sẽ cùng điểm lại những nét lớn của kinh tế đồng bằng, sức mạnh liên kết vùng trong phát triển, hiệp định tự do thương mại châu Âu – Việt Nam (EVFTA) và định hướng phát triển của đồng bằng, và đầu tư cho nguồn năng lượng mới để tạo chuyển biến cho kinh tế ĐBSCL.

Trong phiên thảo luận chính tại diễn đàn sẽ có tham luận của các diễn giả về những giải pháp lớn cho năm 2021 và sắp tới như: thực hiện kinh tế tuần hoàn, đổi mới công nghệ để xây dựng nông nghiệp bền vững và hiệu quả, chọn đối tác đầu tư để phát huy các nguồn lực của đồng bằng, trong đó rất quan trọng là nguồn năng lượng sạch và giải pháp tận dụng các hiệp định thương mại tự do để doanh nghiệp ĐBSCL bước vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại diễn đàn, vấn đề chính của kinh tế địa phương được 4 tỉnh, thành phố ABCD quan tâm nhất: An Giang quan tâm đến “Công nghiệp hóa sản xuất kinh doanh nông nghiệp - góc nhìn từ OCOP”, Bến Tre “Xây dựng và phát triển thương hiệu địa phương gắn với KHCN và đổi mới sáng tạo”, Cần Thơ chú trọng đến “Quy hoạch và phát triển nguồn lực mới ở vùng ĐBSCL” và Đồng Tháp “Chuyển đổi số và liên kết chuỗi trong nông nghiệp”.

Đặc biệt, tại diễn đàn có chương trình tư vấn của chuyên gia dành cho cộng đồng nông nghiệp. Ban Tổ chức diễn đàn còn có chương trình tư vấn các vấn đề cần biết khi xuất khẩu nông sản và kết nối giữa các doanh nghiệp ĐBSCL với nhà mua hàng quốc tế từ các thị trường như Hoa Kỳ, Pháp, Hà Lan, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Cuba, Trung Đông, Úc…

Được biết, trong 5 năm qua chủ đề chính của mỗi lần diễn đàn Mekong Connect đáp ứng theo diễn biến yêu cầu của phát triển: Mekong Connect 2015 với chủ đề "Liên kết - Hội nhập - Phát triển", năm 2016: "Tìm cơ trong nguy", năm 2017: "Phát triển tài nguyên bản địa kết hợp sức mạnh công nghệ" và năm 2019: "Liên kết chuỗi giá trị đồng bằng, tăng cường hội nhập thị trường".

Xoài, một trong những sản phẩm trái cây ngon của tỉnh Đồng Tháp xuất khẩu sang Mỹ. Ảnh: HĐ

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhận xét: Qua 4 lần diễn đàn kết nối 4 tỉnh thành ABCD Mekong, tạo hiệu ứng lan tỏa trong vùng. Quan trọng nhất thông qua diễn đàn Mekong Connect đã góp phần tác động thay đổi nhận thức tư duy kinh tế, chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Phát triển kinh tế nông nghiệp thích ứng trước biến đổi khí hậu. Trong 3 năm qua tỉnh Đồng Tháp đã hình thành trên 110 hội quán nông dân, nơi gặp gỡ giữa nông dân và doanh nghiệp. Nông dân đã hình thành được mối liên kết sản xuất trên cánh đồng lớn, cơ giới quán sản xuất nông nghiệp đạt 100%. Áp dụng các máy móc nông nghiệp trong tưới tiêu, thiết bị bay phun thuốc BVTV… Từ những kết quả đó trong 2 năm 2017-2018 tỉnh Đồng Tháp đạt mức kim ngạch xuất khẩu vươn lên, vượt 1-1,2 tỷ USD/năm với các mặt hàng chủ lực chủ yếu là gạo, thủy sản, xoài, cam, nhãn, thanh long…

HỮU ĐỨC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/700-doanh-nhan-nong-dan-tham-gia-mekong-connect-2020-d279733.html