700 con bồ nông chết bí ẩn ở Senegal

Các nhân viên kiểm lâm đang điều tra việc hàng loạt con bồ nông chết bí ẩn ở khu bảo tồn chim quốc gia Djoudj, nơi di cư của hàng trăm loài chim ở Senegal.

Giám đốc công viên quốc gia Djoudj cho biết khoảng 750 con bồ nông được phát hiện đã chết trong công viên này hôm 23/1, theo Guardian.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm xác bồ nông nằm rải rác trên nền đất, lông phủ đầy bùn và dường như có màu sẫm hơn màu lông trắng bình thường của chúng.

Bocar Thiam, Giám đốc công viên quốc gia Senegal, cho biết: “Chúng tôi đã lấy một số mẫu để điều tra. Hy vọng trong tương lai gần chúng tôi sẽ biết được điều gì đã gây ra cái chết của những con bồ nông”.

 Các nhà chức trách Senegal đóng cửa khu bảo tồn chim Djoudj để điều tra cái chết của 750 con bồ nông. Ảnh: AFP.

Các nhà chức trách Senegal đóng cửa khu bảo tồn chim Djoudj để điều tra cái chết của 750 con bồ nông. Ảnh: AFP.

Khu bảo tồn Djoudj được coi là "trạm trung chuyển" của khoảng 350 loài chim, nhưng tất cả số chim bị chết đều là bồ nông. Trong số đó, 740 con bồ nông sắp trưởng thành, và 10 con đã lớn.

Các nhà chức trách đã đóng cửa khu bảo tồn này và ra lệnh thiêu hủy những con chim chết để đề phòng.

Trong tháng 1, Senegal ghi nhận đợt bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 tại một trang trại gia cầm ở khu vực Thies phía nam nước này, khiến khoảng 100.000 con gà bị tiêu hủy.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/700-con-bo-nong-chet-bi-an-o-senegal-post1178070.html