70% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy

Hiện nay, Việt Nam có hơn 50 triệu xe máy đăng ký, xe máy chiếm tới trên 85% dòng giao thông, hơn 70% vụ TNGT hiện nay có liên quan tới xe máy.

Ngày 12/12, Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (VSQI) phối hợp với Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) đã tổ chức hội nghị phổ biến về tiêu chuẩn chất lượng MBH: TCVN 5756:2017 MBH cho người đi mô tô, xe máy.

Ông Greig Craft - Chủ tịch Quỹ AIP phát biểu tại hội nghị.

Ông Greig Craft - Chủ tịch Quỹ AIP phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Hữu Minh - Phó Chánh văn phòng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, hiện nay, Việt Nam có hơn 50 triệu xe máy đăng ký, xe máy chiếm tới trên 85% dòng giao thông, hơn 70% vụ TNGT hiện nay có liên quan tới xe máy. "Đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, MBH có chức năng bảo vệ vùng đầu và gần như là dụng cụ bảo vệ duy nhất đối với cơ thể khi xảy ra tai nạn. Các loại MBH không bảo đảm chất lượng, MBH giả chắc chắn sẽ không đủ khả năng bảo vệ đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, thậm chí gây chấn thương nặng hơn. Do đó, việc phố biến, giáo dục và tuyên truyền cho cộng đồng hiểu được thế nào là một chiếc MBH đạt chuẩn và tác dụng của việc sử dụng MBH đạt chuẩn là vô cùng cần thiết" - ông Trần Hữu Minh nói.

Bà Ngô Thị Ngọc Hà - Phó Viện trưởng phụ trách, đại diện Viện Tiêu chuẩn Chất lượng cho rằng, hiện tại, MBH đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Tuy nhiên, với một lượng không nhỏ MBH kém chất lượng đang bán ngoài thị trường, thì "việc rà soát và điều chỉnh lại tiêu chuẩn của MBH tại thời điểm này là việc làm hết sức cần thiết. Thông qua hội nghị này, chúng tôi mong muốn các cơ quan ban ngành đều hiểu và nắm rõ được nội dung kỹ thuật mới của tiêu chuẩn chất lượng về MBH và triển khai theo kế hoạch” - bà Ngô Thị Ngọc Hà cho hay.

Đồng quan điểm trên, ông Greig Craft - Chủ tịch Quỹ AIP cho rằng, vấn nạn về MBH không đạt chuẩn đang vẫn còn gây bức xúc rất nhiều trong dư luận. Do đó, việc phổ biến tiêu chuẩn chất lượng MBH cũng như sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành liên quan trong thời điểm này là vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/70-so-vu-tai-nan-giao-thong-lien-quan-den-xe-may-305204.html