70 NGHÌN SỐ ĐỎ DÂN KHÔNG NHẬN

Khoảng 70.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ) đang tồn đọng tại các kho ở Thái Bình, do người dân không muốn đến nhận, cơ quan chức năng thì đang phải loay hoay lo cất giữ, bảo quản. Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu hạn chót là 30 tháng 9 tới, tỉnh Thái Bình phải lên phương án giải quyết tồn đọng này. Nguyên nhân nào khiến người dân không mặn mà nhận sổ đỏ? Một lý do cơ bản, là người dân nhiều vùng nông thôn không có nhu cầu, trong khi để nhận sổ đỏ thì phải nộp lệ phí trước bạ. Hoặc, hàng chục nghìn sổ đỏ đến nay không còn hiệu lực vì thiếu dữ liệu, thiếu chữ ký hoặc chênh lệch số liệu trên giấy với thực tế sẽ phải cấp đổi.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/cai-cach-hanh-chinh/2018/9/70-nghin-s%C3%B3-d%E1%BB%8F-dan-khong-nhan/226579