70 năm Ngày thành lập Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Sáng 5-11, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (7-11-1950 - 7-11-2020), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an dự và chỉ đạo.

Sáng 5-11, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (7-11-1950 - 7-11-2020), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an dự và chỉ đạo.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành.

Ra đời trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, sự hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, ngành, lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng không ngừng trưởng thành về mọi mặt.

70 năm hình thành, phát triển, tên gọi của lực lượng Cục C10 được gọi bằng nhiều tên khác nhau, qua các thời kỳ: Cục Chấp pháp; Vụ Lao động và cải tạo; Cục Lao cải; Cục Quản lý trại giam; Cục Cảnh sát quản lý trại giam; Cục Cảnh sát quản lý và cải tạo phạm nhân; Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng; Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và đến nay là Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trực thuộc Bộ Công an. Đến nay, Cục C10 bao gồm 84 đơn vị trực thuộc.

Thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện, từ 2018 đến nay, gần 6.000 phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tha tù trước thời hạn có điều kiện, trở về gia đình, xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thi hành án phạt tù, thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, tính chất, tầm quan trọng của công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo, thực hiện mục tiêu cao nhất của công tác là giáo dục, cải tạo người phạm tội, tạo điều kiện cho họ sửa chữa lỗi lầm, sớm hoàn lương.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách, pháp luật đối với phạm nhân, học sinh, trại viên, tạo môi trường lành mạnh để họ yên tâm cải tạo, sớm hoàn lương trở về với gia đình và cộng đồng xã hội.

Đồng thời, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu lực lượng Cục C10 tăng cường công tác phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trên địa bàn đơn vị đứng chân xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, thu hút, động viên sự tham gia của các tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội, cộng đồng dân cư, thân nhân phạm nhân, trại viên, học sinh trong công tác thi hành án hình sự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Quân công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng cho tám cá nhân vì có thành tích xuất sắc.

PHÚC QUÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/70-nam-ngay-thanh-lap-cuc-canh-sat-quan-ly-trai-giam-co-so-giao-duc-bat-buoc-truong-giao-duong-623341/