70% lao động phỏng vấn đạt yêu cầu và tìm được việc làm

Tại Hội chợ việc làm dành cho lao động EPS Hàn Quốc và thực tập sinh IM Japan đã về nước vừa đươc Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước, Văn phòng Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) tại Việt Nam và Văn phòng Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) tổ chức, ước tính có khoảng hơn 200 lao động nước ngoài về nước tham gia đăng ký tìm việc tại Hội chợ, trong đó 70% lao động phỏng vấn đạt yêu cầu và tìm được việc làm phù hợp kinh nghiệm, t

Hội chợ việc làm dành cho lao động EPS Hàn Quốc và thực tập sinh IM Japan đã về nước vừa đươc Sở LĐ-TB&XH Bâc Ninh phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước, Văn phòng Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) tại Việt Nam và Văn phòng Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) tổ chức tại Sàn giao dịch việc làm Bắc Ninh, Ban tổ chức cho biết, tham dự Hội chợ việc làm lần này có 24 doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh đến tuyển dụng lao động với hàng nghìn cơ hội việc làm được giới thiệu cho người lao động về nước đúng thời hạn theo chương trình EPS Hàn Quốc và IM Japan Nhật Bản. Các doanh nghiệp đánh giá cao kỹ năng, tác phong làm việc của lao động đã đi làm việc nước ngoài về nước.

Ước tính có khoảng hơn 200 lao động nước ngoài về nước tham gia đăng ký tìm việc tại Hội chợ, trong đó 70% lao động phỏng vấn đạt yêu cầu và tìm được việc làm phù hợp kinh nghiệm, trình độ tay nghề của mình với mức lương tương đối cao.

Người lao động tham gia phỏng vấn xin việc tại Hội chợ

Người lao động tham gia phỏng vấn xin việc tại Hội chợ

Bà Phạm Ngọc Lan- Phó Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước cho biết, các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam luôn có nhu cầu tuyển dụng người có kỹ năng, kinh nghiệm, ngoại ngữ. Đặc biệt những người đã đi xuất khẩu lao động trở về nước luôn được các doanh nghiệp FDI ưu tiên tuyển dụng vì có tác phong làm việc tốt, phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Như vậy, cơ hội việc làm dành cho lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về nước là rất lớn.

Để giúp đỡ người lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản trở về có việc làm, thời gian qua, Trung tâm Lao động ngoài nước đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động, trong đó có việc phối hợp với VP HRD và VP IM Japan tại Việt Nam, các Sở LĐ-TB&XH và Trung tâm dịch vụ việc làm của các tỉnh, Thành phố tổ chức các Phiên giao dịch việc làm, Hội chợ việc làm dành cho người lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản trở về, để kết nối cung cầu lao động giữa người lao động và các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thời gian tới, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho lao động EPS và IM Japan về nước, tiếp tục tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản và người lao động đăng ký qua website của Trung tâm để giới thiệu những người lao động và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền về công tác này để nâng cao nhận thức của người lao động trong việc trau dồi kỹ năng nghề và năng lực tiếng Hàn, tiếng Nhật trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản để có nhiều cơ hội tìm việc làm ổn định cuộc sống sau khi về nước. Trung tâm cũng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tìm việc của những lao động này.

Còn theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh, ước mỗi năm, Bắc Ninh có gần 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản về nước. Tuy nhiên, có nhiều lao động mặc dù hết hạn hợp đồng nhưng vẫn ở lại làm việc bất hợp pháp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường xuất khẩu lao động, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Việc tổ chức Hội chợ việc làm nhằm nâng cao nhận thức cho các lao động làm việc tại nước ngoài thực hiện tốt quy định của Việt Nam và nước sở tại đang làm việc cũng như hỗ trợ tìm việc và khuyến khích người lao động đi làm việc ở nước ngoài về nước đúng thời hạn.

BẢO CHÂU

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/70-lao-dong-phong-van-dat-yeu-cau-va-tim-duoc-viec-lam-d96425.html