70.000 người đổ về Phủ Na (Thanh Hóa) ngắm một mạch nước ngầm

Từ đêm 30 Tết, hàng vạn người từ khắp nơi lại đổ về đền Phủ Na (xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa).

Những ngày đầu năm mới Mậu Tuất 2018, hàng vạn người dân từ khắp nơi đã về Phủ Na để vãn cảnh đầu xuân, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an…

Du khách chen chúc nhau ở đền Phủ Na (xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: HĐ

Đền Phủ Na đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh (Thanh Hóa) và trở thành một điểm du lịch tâm linh có tiếng những năm qua.

Đền Phủ Na (còn gọi là Na Sơn Động Phủ) nằm dưới chân núi Nưa thuộc địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Ở Na Sơn Động Phủ còn có một mạch nước ngầm trong vắt tuôn từ trong lòng dãy ngàn Nưa hùng vĩ xuống phía sau đền Thượng.

Không biết từ bao giờ, nguồn nước này đã được người dân và du khách cho là có thể đem lại may mắn, tài lộc cho khi trực tiếp chạm tay, rửa mặt vào. Những năm trước, nhiều du khách đến đây đã tranh giành, xô đẩy nhau để lấy nước. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, chính quyền địa phương đã ngăn dòng nước lại và cho vào hệ thống ống ngầm để người dân có thể đứng ở trên bờ lấy nước dễ dàng.

Nhiều người chen nhau để được chạm tay, rửa mặt vào dòng nước suối ở đền Phủ Na để cầu may. Ảnh: HĐ

Ông Nguyễn Văn Sinh – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Xuân Du cho biết: Năm nay, lượng khách đổ về Phủ Na từ ngày mùng 1 đến mùng 7 Tết ước chừng hơn 70.000 lượt người. Để quản lý tốt an ninh trật tự khi diễn ra Lễ hội Phủ Na, UBND huyện Như Thanh giao cho xã Xuân Du kiểm soát chặt chẽ và không thu phí tham quan để người dân vui xuân. Đồng thời, Ban quản lý di tích Phủ Na tăng cường giám sát và xử lý nên nạn ăn xin ở khu vực này cũng được dẹp bỏ. Do đó, ở Phủ Na hiện nay không còn cảnh ăn mày hay rút quẻ xem bói cũng như các tệ nạn tổ chức đánh bạc trá hình dưới hình thức trò chơi có thưởng.

“Hiện tại, UBND huyện Như Thanh đang đầu tư hơn 12 tỷ đồng để xây dựng khu Tam tòa đền mẫu Phủ Na. Dự kiến, đến đầu năm 2019, công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng để du khách thập phương đến với Phủ Na không còn phải chen chân như hiện nay”- ông Sinh khoe.

Một số hình ảnh tại đền Phủ Na:

Hàng trăm chiếc xe ô tô lớn, nhỏ của du khách tại đền Phủ Na. Ảnh: HĐ

Phía trong đền thì người dân cũng chen chúc nhau để dâng lễ, cầu may mắn đầu năm. Ảnh: HĐ

Từ các loại sản vật ở rừng.

hoa lan rừng...

...đến các loại hoa lan được nuôi cấy bằng mô

Hồng Đức

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/70000-nguoi-do-ve-phu-na-thanh-hoa-ngam-mot-mach-nuoc-ngam-850763.html