7 xu hướng trang điểm 2020

Năm 2020 phong cách trang điểm công sở vẫn theo xu hướng tự nhiên, 'trang điểm như không trang điểm'. Trong khi đó, phong cách trang điểm cho tiệc tối năm nay lại nhấn nhá nhiều hơn vào các ánh nhũ lấp lánh, màu sắc nổi bật.

Trang điểm là việc không thể thiếu đối với phái đẹp. Tuy nhiên, các nàng đã kịp cập nhật những xu hướng trang điểm mới chưa nào? Màu mắt, màu son nào sẽ trở thành chủ đạo trong năm 2020? Cách đánh lớp nền nào sẽ được ưa chuộng? Hãy cùng ThS.BS. Trần Nguyên Ánh Tú - Phó Trưởng Khoa Thẩm mỹ da (Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh) cập nhật những xu hướng trang điểm trong năm 2020 này nhé.

1. Lớp nền căng bóng, tự nhiên

Dù đi làm hay đi chơi, lớp nền da căng bóng, glowy, “phủ sương” vẫn tiếp tục được ưa chuộng. Vì thế, bí quyết tạo nên lớp nền căng bóng tự nhiên cũng như cách thức dưỡng ẩm để có được làn da mềm mại, khỏe mạnh và rạng rỡ sẽ được tìm kiếm nhiều nhất vào năm 2020. Hãy nhớ chọn lớp nền cùng tông màu da, không nên chọn nền quá trắng sẽ trông thiếu tự nhiên.

 Lớp nền căng bóng, tự nhiên vẫn tiếp tục được ưa chuộng.

Lớp nền căng bóng, tự nhiên vẫn tiếp tục được ưa chuộng.

2. Phấn mắt màu hồng da ít nhũ

Đây chính là sắc màu hoàn hảo cho phong cách trang điểm tự nhiên công sở "trang điểm như không trang điểm". Màu hồng da có tông sáng giúp đôi mắt sâu, thu hút hơn nhưng vẫn giữ được sự hài hòa, tự nhiên. Đặc biệt màu hồng da không kén màu da nền, phù hợp cho tất cả các bạn có làn da sáng trắng hay ngăm nâu cũng như không kén việc chọn lựa màu sắc trang phục phối cùng.

3. Phấn mắt ánh bạc lấp lánh nổi bật

Đây là xu hướng trang điểm lấy cảm hứng từ cô nàng Rue Bennett trong bộ phim “Europhia” đình đám năm 2019. Cách thực hiện kiểu trang điểm mắt này cũng khá đơn giản nhưng sẽ giúp bạn trở nên cực kỳ nổi bật và xinh đẹp trong các buổi tiệc tối. Trước tiên, bạn cần viền mí mắt bằng bút kẻ nước màu đen và tô đậm một chút để tạo độ sắc cho ánh mắt. Sau đó, chọn màu nền mắt hợp với trang phục và cuối cùng dùng màu mắt dạng nhũ bạc để phủ lên mi mắt. Cách trang điểm này còn giúp chúng ta che đi quầng thâm mắt “vi diệu” lắm đấy.

Màu son đỏ nổi bật tạo ấn tượng trong các buổi tiệc tối.

4. Tạo khối (contouring) không còn chiếm ưu thế

Xu hướng năm 2020 hướng về đường nét tự nhiên của gương mặt hơn là tạo khối mũi cao hay mặt thon vùng góc hàm. Kỹ thuật tán má hồng cũng có chút thay đổi không còn kéo chếch tạo hiệu ứng khuôn mặt thon nữa mà tập trung vào khu vực phía trên xương gò má để tạo vẻ ngoài đầy đặn, ngọt ngào hơn, căng tràn sức sống hơn.

5. Màu son MLBB vẫn giữ vững phong độ nơi công sở

Xu hướng trang điểm cho môi công sở trong năm 2020 vẫn sẽ tiếp tục với các sắc son MLBB (My Lips But Better) gồm các màu môi tự nhiên như đỏ đất, hồng đất, hồng nude, cam đất…tạo cảm giác nhẹ nhàng và phù hợp với tông da người châu Á cũng như môi trường làm việc, không quá kén trang phục.

6. Màu son đỏ đậm giúp nổi bật

Với tiệc tối dưới ánh đèn vàng chúng ta cần các màu son đậm hơn, nổi bật hơn như son đỏ tươi hoặc đỏ cherry. Không quá khi nói màu son đỏ luôn giữ vững “phong độ” trong mọi thời đại và phù hợp với tất cả các cô gái dù sở hữu làn da trắng hay da nâu. Sắc đỏ nổi bật đủ sức tạo ấn tượng ngay lập tức với người đối diện. Son đỏ sẽ đẹp nhất khi bạn dùng chất son lì, vì vậy đừng quên tẩy da chết ở môi trước khi tô son.

Màu son đỏ đất tạo cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với môi trường làm việc.

7. Lông mày dày rậm trông tự nhiên

Đây là xu hướng được ưa chuộng trong năm 2020. Thời của các cặp lông mày phải tỉa tót cẩn thận, tạo đường nét sắc sảo không còn nữa mà được thay thế bằng các kiểu lông mày dày rậm tự nhiên. Để có được điều đó, trước hết là các bạn phải hạn chế việc nhổ và cạo lông mày. Sau đó dùng phấn bột màu nâu đen có tông màu cùng với màu tóc “tô màu” vào khung cung mày sẵn có để tăng độ dày rậm.

Như vậy, với việc bỏ túi 7 xu hướng trang điểm đẹp sẽ “thống trị” trong năm 2020 này, các nàng đã có thể tự tin xinh đẹp và thu hút ánh nhìn ở mọi nơi mình xuất hiện rồi nhé!

Nguyễn Quý An (ghi)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/7-xu-huong-trang-diem-2020-364539.html