7 trường hợp F1 của BN1553 ở TP.HCM đều âm tính

7 người ở TP.HCM từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, theo công bố của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP.HCM tối 28/1.

Chiều cùng ngày, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế cho biết, qua rà soát, ngành Y tế phát hiện 7 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với BN1553 ở Quảng Ninh. Họ được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Cả 7 người này hiện đều có kết quả âm tính lần thứ nhất.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh sự nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 biến thể mới với tốc độ lây lan nhanh. Theo ông, TP.HCM là trung tâm về nhiều mặt của cả nước, nhất là giao thông vận tải nên luôn tồn tại khả năng các nguồn lây nhiễm xâm nhập thành phố. Vì vậy, thành phố luôn chủ động, sẵn sàng các phương án đối phó với dịch bệnh.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại cuộc họp.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại cuộc họp.

Do đó, ngành Y tế, các sở, ngành, quận huyện được yêu cầu khẩn trương kích hoạt lại phương án phòng chống dịch COVID-19. Các quận đang có F1 cần phối hợp với ngành y tế tiếp tục truy vết và thực hiện nghiêm việc cách ly, theo dõi.

Theo ông Hoan, các sự kiện đã có kế hoạch, chủ trương tổ chức trong thời gian tới, nhất là các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng, chào đón năm mới… vẫn được diễn ra nhưng phải thực hiện nghiêm ngặt biện pháp 5K, kiểm soát chặt nguy cơ lây lan dịch bệnh, cân đối số lượng phù hợp. Với những hoạt động chưa được phê duyệt kế hoạch, tạm thời không đề xuất. Tùy theo diễn biến dịch bệnh, UBND thành phố sẽ có chỉ đạo kịp thời, cụ thể.

Thành phố khuyến khích người dân tự nguyện khai báo y tế, nhất là những trường hợp từng đi qua các địa phương có dịch, tiếp xúc gần – xa với các ca nhiễm, để được theo dõi sức khỏe, xét nghiệm theo đúng quy định.

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/7-truong-hop-f1-cua-bn1553-o-tp-hcm-deu-am-tinh-ar593226.html