7 tàn tích ngập nước đáng kinh ngạc

Nếu có cơ hội, bạn hãy đến khám phá những tàn tích ngập nước đáng kinh ngạc sau đây.

1. Samabaj

 Được phát hiện vào năm 1996, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy phần còn lại của thành phố Maya trên một hòn đảo, do hoạt động của núi lửa hoặc có thể là do một vụ lở đất mà đảo này chìm dưới mặt hồ ở Guatemala gần 1700 năm trước.

Được phát hiện vào năm 1996, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy phần còn lại của thành phố Maya trên một hòn đảo, do hoạt động của núi lửa hoặc có thể là do một vụ lở đất mà đảo này chìm dưới mặt hồ ở Guatemala gần 1700 năm trước.

2. Cung điện Cleopatra

Vào khoảng hơn 1600 năm trước, Cung điện Cleopatra là một ngôi đền chìm xuống vùng biển Alexandria. Theo truyền thuyết, người La Mã đã phá hủy hoàn toàn mọi thứ, sau đó tất cả bị chìm xuống nước. Công việc khai quật di tích này vẫn tiếp tục cho tới ngày nay.

3. Pavlopetri

Pavlopetri nằm ngoài khơi bờ biển phía nam Laconia, Peloponnese, Hy Lạp, là thành phố ngập nước sớm nhất từng được phát hiện. Toàn bộ khu vực trũng có đường phố, sân trong, lăng mộ và nhiều tòa nhà đá vẫn tồn tại bền vững hàng thiên niên kỷ.

4. Atlit-Yam

Atlit-Yam nằm ngoài khơi Atlit, Israel, có niên đại từ khoảng năm 6900 trước Công nguyên, là thành phố ngập nước lâu đời nhất và lớn nhất thế giới. Ở tàn tích này, người ta tìm thấy các thi thể trong lăng mộ.

5. Cảng Royal

Cảng Royal, Jamaica từng là trung tâm hoạt động chính của cướp biển và gái mại dâm và được biết đến là thành phố xấu xa nhất trên trái đất. Một trận động đất đã phá hủy khu vực, làm các tòa nhà chìm xuống đại dương. Các tài liệu lịch sử, thực phẩm bảo quản và nhiều thứ khác đã được phát hiện dưới nước tại tàn tích này.

6. Herakleion và Canopus

Herakleion và Canopus được biết đến là hai thành phố “sinh đôi” được xây dựng để bảo vệ đường vào Ai Cập. Hơn 1.200 năm trước, một trận lụt đã làm sập mặt đất xung quanh các thành phố, khiến cả hai chìm xuống đại dương. Các tàn tích hiện nằm ở độ sâu 6-7m.

7. Pharos

Tàn tích Pharos, ở Alexandria, Ai Cập có hơn 2.500 mảnh đá, đồ vật khác nhau, bao gồm cột, tượng nhỏ, tượng đài... Các nhà khảo cổ đã làm việc cật lực để khai quật những đồ vật trên.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/7-tan-tich-ngap-nuoc-dang-kinh-ngac-155836.html