7 sự thật lịch sử ít người biết: Có tiết lộ cả 'máy bay ném bom' thời Thế chiến II của Mỹ

Nhiều sự kiện lịch sử nổi tiếng có những chi tiết bí ẩn mà ít người biết đến.

Trong quá khứ từng diễn ra nhiều sự kiện lịch sử nổi tiếng nhưng đôi khi lại ẩn giấu những chi tiết bất ngờ thú vị.

Dưới đây là 8 sự thật lịch sử về những sự kiện, nhân vật nổi tiếng trong quá khứ:

1. Nhà thám hiểm Magellan và sự thật về người đầu tiên đi vòng quanh thế giới

Hai nhà thám hiểm nổi tiếng Ferdinand Magellan và Juan Sebastían ElCano.

Hai nhà thám hiểm nổi tiếng Ferdinand Magellan và Juan Sebastían ElCano.

Ferdinand Magellan (1480-1521) là nhà thám hiểm hàng hải nổi tiếng người Bồ Đào Nha. Ông đã khám phá ra eo biển nối giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương và sau đó được gọi là eo biển Magellan.

Nhiều người cho rằng Magellan là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường biển, tuy nhiên ông không hoàn thành chuyến đi lịch sử này do bị giết trong trận chiến Mactan ở Philippines vào ngày 27/4/1521.

Trên thực tế, chỉ có 18 người trong số 265 thành viên của thủy thủ đoàn là hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới và tìm cách xoay xở để quay trở về Tây Ban Nha (vào tháng 9/1522) dưới sự dẫn dắt của nhà thám hiểm Juan Sebastían ElCano xứ Basque, người đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy sau cái chết của Magellan.

2. Danh tướng Julius Caesar có lẽ đã biết về kẻ ám sát

Ảnh: BS

Người ta cho rằng Julius Caesar, danh tướng xuất chúng của La Mã cổ đại có thể đã biết trước về kẻ sẽ ám sát mình, đó là Marcus Junius Brutus. Nguyên nhân dẫn tới vụ ám sát có thể là do Brutus không chấp nhận mối quan hệ giữa Servilia (mẹ của Brutus) và Caesar.

3. Sao Hỏa không chỉ có màu đỏ

Màu sắc của sao Hỏa khi quan sát từ Trái Đất (trái) và trên hành tinh này (phải). Ảnh: Wikimedia

Trong nhiều năm qua, đa phần mọi người đều tin tằng sao Hỏa chỉ có màu đỏ, tuy nhiên trên thực tế thì hành tinh này có nhiều màu sắc khác nhau. NASA đã tiết lộ không ít bức ảnh cho thấy sao Hỏa thực chất có rất nhiều màu sắc như vàng, nâu và thậm chí là màu rượu vang.

Trong những bức ảnh dưới đây, sao Hỏa có màu xanh lá cây, xanh dương và nhiều màu sắc khác.

Ảnh: NASA

4. Mỹ sử dụng dơi làm "máy bay ném bom" trong Thế chiến II

Mỹ từng lên kế hoạch sử dụng những con dơi làm máy bay ném bom trong Thế chiến II. Ảnh: BS

Ít người biết được rằng, Mỹ đã từng cố gắng sử dụng những con dơi làm máy bay ném bom trong Thế chiến II. Theo đó, những con dơi theo kế hoạch sẽ di chuyển một khoảng cách lớn, mang theo bom napalm và thả chúng vào Nhật Bản.

Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã chi ra 2 triệu USD trước khi nhận ra điều này không khả thi và phù hợp với thực tế khách quan.

5. Con vẹt yêu thích của Tổng Thống Mỹ Andrew Jackson có hành động quái dị

Con vẹt của Tổng thống Andrew Jackson. Ảnh: Depositphotos

Tổng thống thứ 7 của nước Mỹ là Andrew Jackson qua đời vào năm 1827. Khi còn sống, ông rất yêu quý một con vẹt. Tuy nhiên, ngay trong nhiều người đang tham dự lễ tang của ông thì con vẹt bỗng nhiên có hành động quái dị. Nó bắt đầu chửi thề và vì vậy mà người ta đã quyết định mang nó ra khỏi buổi lễ trang trọng này.

6. Chính phủ Đức bán gạch ốp tường từ "Bức tường Berlin"

Một mảnh vỡ của "Bức tường Berlin" được đặt trong phòng vệ sinh tại một Casino ở Las Vegas. Ảnh: Wikipedia

Sau sự sụp đổ của bức tường Berlin (ngăn cách giữa phần Đông và Tây của thành phố) vào năm 1989, chính phủ Đức đã quyết định chấp nhận việc sử dụng gạch của nó để phục vụ cho những mục đích thương mại khác.

Theo đó, những phần nhỏ của bức tường đã được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Thậm chí, một trong những mảnh vỡ của nó còn trở thành gạch ốp và được đặt trong phòng vệ sinh nam tại một Casino ở phố Main, Las Vegas (Mỹ).

7. Sự thật về tên gọi của Salad Caesar có liên hệ với Julius Caesar

Danh tướng Julius Caesae không hề có liên quan tới món salad trứ danh "Salad Caesar". Ảnh: Wikimedia/Classicsandiego

Salad Caesar là món salad rất nổi tiếng ở Ý. Nhiều người cho rằng tên gọi của món khai vị trứ danh này được đặt tên theo tên của Julius Caesar, nhà quân sự lỗi lạc của La Mã cổ đại. Tuy nhiên, trên thực tế, tên gọi của món ăn nổi tiếng này là tên của Caesar Cardini, ông chủ nhà hàng ở Mexico.

Ông là người đã phát minh ra món salad này trong một kỳ nghỉ vào năm 1924. Tương truyền, do không còn nhiều nguyên liệu trong nhà bếp nên ông đã phải dùng một ít rau và vài thứ còn sót lại để làm ra món salad này cho khách hàng.

Theo Nguyễn Hằng/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/7-su-that-lich-su-it-nguoi-biet-co-tiet-lo-ca-may-bay-nem-bom-thoi-the-chien-ii-cua-my/20200508081224945