7 sự thật kinh hoàng về khủng hoảng đại dương

Dụng cụ câu cá bị vứt bừa bãi, túi nilong và các vật dụng khác tích tụ thành từng mảng lớn trên khắp đại dương... là những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường biển, khiến nhiều cá voi chết dạt vào bờ với một lượng lớn rác thải nhựa trong bụng. Dưới đây là các sự thật đáng kinh ngạc về những gì mà đại dương đang phải đối mặt.

 Khoảng 8 triệu tấn chất thải nhựa đổ xuống biển mỗi ngày, tương đương với trọng lượng của 90 tàu sân bay.

Khoảng 8 triệu tấn chất thải nhựa đổ xuống biển mỗi ngày, tương đương với trọng lượng của 90 tàu sân bay.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cứ mỗi phút có một xe rác thải ra đại dương.

Đôi khi rác thải và các mảnh vụn khác bị cuốn vào nhau, tạo thành một mảng rác lớn trôi nổi giữa lòng đại dương.

Đảo rác lớn nhất của Thái Bình Dương (Great Pacific Garbage Patch) nằm giữa Hawaii và California chứa khoảng 1,8 nghìn tỷ mảnh nhựa, lớn gấp đôi so với diện tích bang Texas (695.662 km²) và gấp ba lần kích cỡ nước Pháp (643.801 km²).

Mỗi năm, có hơn 1.000.000 con chim biển và 100.000 động vật có vú sống ở dưới biển bị chất thải nhựa giết chết.

80% ô nhiễm môi trường biển đến từ đất liền, bao gồm dòng chảy hôi thối dẫn từ bể tự hoại, xe tải, các trang trại, các trại chăn nuôi, cũng như dầu chảy ra từ các động cơ của xe cơ giới.

Nhiều túi nilong, giấy gói bánh kẹo được tìm thấy dưới biển, ở độ sâu 11km.

Đến năm 2050, đại dương sẽ có nhiều nhựa hơn cá nếu con người không nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/7-su-that-kinh-hoang-ve-khung-hoang-dai-duong-164459.html