7 sáng kiến lọt vào chung kết cuộc thi sáng kiến thành phố thông minh

Có đến 20 đội tham gia cuộc thi sáng kiến thành phố thông minh tại Bình Dương nhân kỷ niệm 20 năm thành lập tổ chức WTA. Đến nay, BTC đã chọn ra được 7 sáng kiến xuất sắc nhất lọt vào chung kết cuộc thi rất ý nghĩa này

Thí sinh đang trình bày sáng kiến thông phố thông minh tại vòng bán kết

Thí sinh đang trình bày sáng kiến thông phố thông minh tại vòng bán kết

Theo đó, các sáng kiến được lọt vào chung kết cuộc thi sáng kiến thành phố thông minh gồm: Giáo dục thông minh với Công nghệ Thực tế tăng cường; Giải pháp mảng xanh trong đô thị cao tầng gắn kết với chuỗi cung cầu nông nghiệp bền vững; Nền tảng kết nối vạn vật cho thành phố thông minh thông qua lực lượng nhà phát triển ứng dụng; Hệ Thống Quản Lý Rác Thông Minh cho Thành Phố Mới Bình Dương; Nền tảng sử dụng thiết bị di động kết hợp công nghệ thẻ thông minh không tiếp xúc cung cấp đa dịch vụ cho công dân tỉnh Bình Dương; Chính quyền thông minh tỉnh Bình Dương trên Messenger; Hệ thống giám sát xe bus thông minh.

Được biết, cuộc thi do UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Hiệp hội Đô thị Khoa học thế giới (WTA) và thành phố Daejeon (Hàn Quốc) tổ chức là một trong những hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Kỷ niệm 20 năm thành lập WTA tại Bình Dương. Cuộc thi được thiết kế để tìm kiếm, hỗ trợ và tạo môi trường phát triển các ý tưởng sáng tạo trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh trong cộng đồng nhằm hiện thực hóa kế hoạch phát triển thành phố thông minh Bình Dương, đẩy mạnh đổi mới và cải thiện chất lượng cuộc sống, mang lại tiện ích cho người dân.

Cụ thể, các sáng kiến thuộc lĩnh vực như: Quản lý đô thị thông minh; chăm sóc sức khỏe; văn hóa-du lịch; giáo dục thông minh; dịch vụ công; năng lượng môi trường; nông nghiệp đô thị; sản xuất thông minh.

Tiêu chí đánh giá đối với các sáng kiến dự thi là tính mới, sáng tạo; khả năng áp dụng vào thực tế cuộc sống, đặc biệt là trong xây dựng thành phố thông minh, cải thiện chất lượng cuộc sống; hiệu quả kinh tế-xã hội; tác động đến môi trường.

Cuộc thi được tổ chức đồng thời tại Việt Nam và Hàn Quốc, qua 03 vòng gồm: Vòng sơ tuyển, vòng bán kết và vòng chung kết. Trong đó, vòng sơ tuyển, vòng bán kết sẽ diễn ra tại cả Việt Nam và Hàn Quốc. Tỉnh Bình Dương và thành phố Daejeon (Hàn Quốc) sẽ tự tổ chức vòng sơ tuyển, vòng bán kết; riêng vòng chung kết xếp hạng sẽ được tổ chức tại Bình Dương vào tháng 10/2018.

BTC cuộc thi cho biết, giá trị giải thưởng rất cao. Cụ thể, 1 Giải Nhất, trị giá 100.000.000 đồng; 1 Giải Nhì, trị giá 70.000.000 đồng; 1 Giải Ba, trị giá 40.000.0000 đồng; 2 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/7-sang-kien-lot-vao-chung-ket-cuoc-thi-sang-kien-thanh-pho-thong-minh-1329587.tpo