7 sáng chế nổi bật tại Global Grad Show 2018

Với 150 dự án đến từ các trường thiết kế hàng đầu thế giới tham gia Tuần lễ Thiết kế Dubai mới đây, Global Grad Show 2018 được xem là sự kiện thường niên giới thiệu tất cả những thiết kế đầy tính sáng tạo của sinh viên toàn cầu. Trang khoa học công nghệ New Atlas đã giới thiệu 7 sáng chế nổi bật nhất từ thế hệ các nhà thiết kế tương lai.

Sản phẩm gia dụng khử nước Twenty

Sinh viên Mirjam de Bruijn tại Học viện Thiết kế Eindhoven (Hà Lan) cho biết hầu hết sản phẩm tẩy rửa gia đình chứa ít nhất 80% nước. Điều đó đồng nghĩa 4/5 số xe tải, tàu thuyền và máy bay chở theo chúng thực sự chỉ chở nước, không chỉ lãng phí tải trọng mà còn thải ra nhiều khí CO2, bởi mỗi km xe tải di chuyển là thải ra 1 kg khí nhà kính.

Để khắc phục vấn đề trên, Bruijn đã sáng chế bộ sản phẩm gia dụng khử nước “Twenty”. Đó là những chai/lọ trống rỗng, bên trong là chất tẩy rửa được nén thành viên. Khi sử dụng, bạn chỉ cần thêm nước vào để viên nén nở ra trong vòng vài phút, tạo ra dung dịch tẩy rửa có đặc tính và chất lượng hệt như sản phẩm thường dùng. Ý tưởng độc đáo về Twenty đã giúp nữ sinh Bruijn giành giải thưởng Global Grad Show năm nay.

Chuốt mi thân thiện môi trường Infinity Mascara

Với ý tưởng giảm rác thải từ những cây chuốt mi (mascara) đã dùng hết, sinh viên Pippa Bridges đến từ Đại học Loughborough (Anh) đã tạo ra dòng sản phẩm “Infinity Mascara”. Nó bao gồm hộp đựng tái sử dụng (thay cho những ống mascara không thể phân hủy hiện nay) và một cọ quét có hạn dùng lên tới 10 năm. Nhờ đó, khi mực mascara đã hết, người dùng có thể bơm thêm bằng những túi mực có hạn dùng 3-6 tháng.

Bầu ươm cây Acorn từ vật liệu hữu cơ

Sinh viên Zhang Liye đến từ Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung (Trung Quốc) đã giới thiệu sản phẩm bầu ươm cây “Acorn” có khả năng phân hủy sinh học. Đây được xem là bộ khung để cây con phát triển vững chắc ở các vùng đất khô cằn như Dubai.

Do được làm từ phế phẩm của cây trồng, nên Acorn có thể cung cấp thêm chất dinh dưỡng và khoáng chất để nuôi dưỡng cây xanh khi nó tan rã sau một thời gian ngấm nước (khoảng 4 tháng).

Quan tài thân thiện môi trường Leaves Biocoffin

Quan tài thân thiện môi trường Leaves Biocoffin

Với ý tưởng cung cấp giải pháp an táng thân thiện môi trường, sinh viên Shaina Garfield từ Đại học Pratt (Mỹ) đã mang tới sản phẩm quan tài “Leaves Biocoffin”. Được làm từ dây thừng phân hủy sinh học và vật liệu tái chế, thiết kế của Garfield không chỉ thay thế cho các áo quan bằng gỗ đắt tiền hiện nay, mà còn giúp cải thiện độ màu mỡ của đất.

Theo Garfield, Leaves Biocoffin có chứa một loại thuốc nhuộm trữ sẵn các bào tử nấm, nên một khi người đã khuất được chôn cất, nấm sẽ phát triển để đẩy nhanh tốc độ phân rã thi thể. Hơn nữa, nấm còn giúp tiêu hủy các độc tố tích tụ trong thi thể (do phơi nhiễm thuốc trừ sâu từ thực phẩm và các hóa chất dùng ngoài da), nên cuối cùng chỉ để lại các chất dinh dưỡng trong đất.

Ba lô giảm tải Sahayak

Mẫu ba lô giúp giảm tải khi vác vật nặng có tên “Sahayak” là thiết kế của sinh viên Risbagh Singh từ Viện Công nghệ Ấn Độ. Sản phẩm bao gồm một khung bằng nhôm tạo thành một bệ đỡ phía trên đầu người đeo để giữ khối hành lý. Trong khi đó, một lò xo xoắn rẻ tiền có nhiệm vụ phân phối lại 75% trọng tải hành lý từ đầu đến vai, giúp giảm nguy cơ chấn thương cho người đeo về lâu dài.

Giường đa năng Tiny Home Bed

Nhằm tiết kiệm không gian cho căn hộ có diện tích nhỏ, nhà sáng chế sinh viên Yesul Yang đến từ Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Lausanne (Thụy Sĩ) giới thiệu mẫu giường đa năng “Tiny Home Bed”. Sản phẩm gồm một tấm nệm đơn đặt trên chiếc giường bằng gỗ lớn có thể nâng lên cao, cho phép người dùng có thêm không gian đựng đồ bên dưới.

Để che chắn cho các vật dụng đặt dưới gầm giường và bảo đảm tính thẩm mỹ, giường còn có khung treo màn vải được thiết kế đặc biệt, có thể trượt tự do xung quanh giường và chủ nhân mở/đóng ở bất kỳ vị trí nào.

Xuồng hơi Wasserläufer

Sáng chế của sinh viên Frauke Zoe Taplik đến từ Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Offenbach (Đức) là chiếc xuồng bơm hơi hình trụ có thể xếp gọn xuống với kích thước bằng một chai nước 1,5 lít và nặng chỉ hơn 1kg.

Theo Taplik, ý tưởng thiết kế Wasserläuferl là nhằm tạo nên một chiếc xuồng tiện dụng khi dùng và gọn nhẹ để dễ mang theo trong ba lô. Khi sử dụng, bạn chỉ cần bung chiếc xuồng ra và hướng mặt trong của nó về phía có gió để hứng gió cho đến khi căng phồng, sau đó bịt kín miệng để không khí không thoát ra ngoài.

HUY MINH

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/7-sang-che-noi-bat-tai-global-grad-show-2018-a104062.html