7 sân vận động ở World Cup 2022 được Qatar tổ chức Asian Cup 2023

Qatar tận dụng lại toàn bộ cơ sở sân bãi từng phục vụ thành công ở World Cup 2023 để đăng cai Asian Cup 2023. Điều này giúp quốc gia Vùng Vịnh này tiết kiệm chi phí cho ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục, được ấn định tổ chức từ ngày 12-1 đến 10-2-2024.

"Mặt tiền" của sân Khalifa ở World Cup 2022, một trong 8 sân được Qatar chọn tổ chức Asian Cup 2023.

"Mặt tiền" của sân Khalifa ở World Cup 2022, một trong 8 sân được Qatar chọn tổ chức Asian Cup 2023.

Bảy sân vận động ở World Cup 2022 được Qatar chọn tổ chức Asian Cup 2023, gồm Lusail (TP Lusail, sức chứa 88.966 chỗ ngồi), Al Bayt (TP Al Khor, 68.895 chỗ ngồi), Khalifa International (TP Al Rayyan, 45.857 chỗ ngồi), Ahmad bin Ali (45.032 chỗ ngồi), Education City (44.667 chỗ ngồi), Al Thumama (thủ đô Doha, 44.400 chỗ ngồi) và Al Janoub (TP Al Wakrah, 44.325 chỗ ngồi).

Trong đó, sân Lusail - nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina - Pháp và chứng kiến thời khắc siêu sao Leo Messi nâng cao cúp vàng, được chọn làm địa điểm “bóng lăn” trận chung kết Asian Cup 2023. Bên cạnh còn có Qatar University (thủ đô Doha, 20.600 chỗ ngồi) là sân vận động thứ 8 diễn ra các trận đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á này. Duy nhất 974 là sân từng tổ chức các trận đấu ở World Cup 2022, nhưng không được chọn đăng cai Asian Cup 2023. Bởi các thùng container cấu tạo nên sân 974 đã có kế hoạch tháo dỡ hậu World Cup 2022 để chuyển đổi công năng sử dụng.

Giống những gì đã trải qua ở World Cup 2022, 8 sân vận động tổ chức Asian Cup 2023 đều nằm gần nhau, sân xa nhất cách trung tâm thủ đô Doha chỉ 46 km. Với sự phát triển đồng bộ hạ tầng giao hữu ở nước chủ nhà Qatar, giới mộ điệu sẽ có cơ hội theo dõi trực tiếp ở nhiều trận đấu chỉ trong 1 ngày.

Đội tuyển Argentina của siêu sao Leo Messi đăng quang World Cup 2022 trên sân Lusail, nơi sẽ diễn ra chung kết Asian Cup 2023.

Theo kế hoạch vào ngày 11-5 ở thủ đô Doha (Qatar), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm chia 6 bảng đấu cho 24 đội tuyển đã giành quyền tham dự vòng chung kết. AFC dựa vào bảng xếp hạng FIFA sau loạt trận giao hữu vào tháng 3 vừa qua để phân nhóm hạt giống. Đội tuyển Việt Nam với hạng 95 được xếp vào hạt giống số 3, và được dự đoán về khả năng nằm ở bảng đấu khó khăn. Các đội xếp nhất và nhì mỗi bảng, cùng 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 6 bảng vào thi đấu vòng loại trực tiếp.

Đội tuyển Việt Nam đủ điều kiện dự vòng chung kết Asian Cup 2023 nhờ việc lọt đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu tiến sâu, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ phải thi đấu vòng loại vào cận Tết Nguyên đán 2024. Riêng trận chung kết diễn ra vào ngày 10-2, tức mùng 1 Tết. Ở kỳ Asian Cup gần nhất vào năm 2021, toàn đội dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Park Hang-seo đã lọt đến vòng tứ kết sau khi thua Nhật Bản sát nút 0-1. Vì thế, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023 là phải đạt được thành tích tương tự.

Việc Qatar tổ chức Asian Cup 2023 vào đầu năm 2024 là điều hợp lý, để tránh đi cái nắng oi bức vào mùa hè của quốc gia này và đảm bảo chất lượng chuyên môn cho sân chơi. Vào cuối năm 2022, Qatar từng tổ chức thành công kỳ World Cup đầu tiên. Đó là cơ sở để giới mộ điệu hoàn toàn tin tưởng vào nước chủ nhà sẽ đưa Asian Cup 2023 về đích an toàn, dù cho họ chỉ là “phương án 2” sau khi Trung Quốc (dự kiến tháng 7-2023) trả lại quyền đăng cai vì dịch Covid-19.

HỮU THÀNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/7-san-van-dong-o-world-cup-2022-duoc-qatar-to-chuc-asian-cup-2023-post684399.html