7 quả bom 'khủng' cùng 9 đạn pháo lộ thiên sau mưa lũ ở Quảng Trị

7 quả bom MK 82 và 9 đạn pháo lộ thiên sau mưa lũ ở Quảng Trị đã được lực lượng chức năng di chuyển đến khu vực an toàn hủy nổ.

Bom MK82 lộ thiên sau mưa lũ. Ảnh: PLVN

Bom MK82 lộ thiên sau mưa lũ. Ảnh: PLVN

Ngày 29/10, Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc tổ chức cây hòa bình Việt Nam tại Quảng Trị cho biết, đã hủy nổ an toàn một quả bom nặng hơn 220kg được người dân phát hiện ở khu vực bờ biển bị sạt lở sau mưa lũ, cách khu dân cư khoảng 100m.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin từ chị Nguyễn Thị Hạ (thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang, Huyện Gio Linh) phát hiện có quả bom trong lúc đi đánh cá ở khu vực bờ cát bị sạt lở, các thành viên đội xử lý bom mìn lưu động đã lập tức xuống hiện trường xác định.

Quả bom MK 82 phát lộ sau mưa lũ ở Quảng Trị. Ảnh: NLĐ.

Qua kiểm tra, xác định đây là những quả bom loại MK82. Bom có chiều dài 1,54m, nặng 227kg, chứa 87,1kg thuốc nổ. Rất may, ngòi nổ quả bom đã bị hư hỏng, đội xử lý bom mìn lưu động quyết định di dời quả bom đến bãi hủy nổ tập trung để xử lý.

Thông tin thêm về vụ việc này, đội xử lý bom mìn lưu động cho biết, do mưa lũ vừa qua làm xói lở đất đá, phát lộ nhiều loại bom đạn trên địa bàn huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa.

Thông tin ban đầu, có tổng cộng 7 quả bom MK 82 cùng 9 quả đạn pháo 105 mm lộ thiên sau mưa lũ, tập trung tại 2 huyện miền núi trên.

Hiện, các đội xử lý bom mìn lưu động đã di chuyển được 5 quả bom MK82 và 9 quả đạn pháo 105 mm đến khu vực an toàn để hủy nổ. Còn 2 quả bom MK82, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tiếp cận, xử lý khi thời tiết thuận lợi hơn.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/7-qua-bom-khung-cung-9-dan-phao-lo-thien-sau-mua-lu-o-quang-tri-Sng3J9tMg.html