7 người đẹp gốc Ấn trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Hoa Kỳ 2020

7 phụ nữ Mỹ gốc Ấn trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Hoa Kỳ 2020 còn là những nhà hoạt động xã hội năng động với nhiều chương trình hết sức ấn tượng.

Vừa qua, BTC cuộc thi Hoa hậu Thế giới Hoa Kỳ 2020 đã công bố 30 thí sinh dự cuộc thi quốc gia năm 2020. Năm nay có 7 phụ nữ Mỹ gốc Ấn tham gia cuộc thi gồm: Serene Singh (Colorado), Amulya Chava (Kansas), Radhika Shah (Nevada), Manju Bangalore (Oregon), Manya Saaraswat (Pennsylvania), Shree Saini (Washington) và Mangala Chava (Tây Virginia).

Không chỉ là những ứng cử viên nặng ký cạnh tranh cho vương miện Hoa hậu Thế giới Hoa Kỳ 2020, họ còn là những nhà hoạt động xã hội năng động với nhiều chương trình hết sức ấn tượng.

Serene Singh (Colorado)

Singh đến từ Colorado là người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận: Serenity Brave Enough to Fly với mục đích hỗ trợ cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gặp rủi ro trong cuộc sống.

Serene Singh (Colorado). Ảnh: missworldamerica

Serene Singh (Colorado). Ảnh: missworldamerica

Singh từng là Hoa hậu Thiếu niên Mỹ và Hoa hậu tuổi teen Colorado. Cô cũng đã có thời gian làm việc cho cựu Đệ nhất phu nhân Michele Obama và Liên minh Cơ hội cho Trẻ em gái để cải thiện giáo dục trẻ em gái ở Nam Á.

Các sở thích của Singh bao gồm: dạy học sinh nói chuyện trước đám đông một cách chuyên nghiệp với bài nói 3P, vẽ tranh, đọc rap, trượt ván trên tuyết và quay phim.

Singh có kế hoạch thúc đẩy niềm đam mê phục vụ công chúng của mình để một ngày nào đó sẽ phục vụ tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

Amulya Chava (Kansas)

Amulya Chava từ Kansas muốn trở thành một luật sư dân quyền và đang theo học chuyên ngành Khoa học chính trị. Gần đây cô đã phát hành cuốn sách đầu tiên của mình mang tên "Soar".

Amulya Chava (Kansas). Ảnh: missworldamerica

Chava rất đam mê nghiên cứu về sự cống hiến của các cựu chiến binh Hoa Kỳ. Cô sinh viên 17 tuổi này hiện là Chủ tịch sáng lập của Dự án Chiến binh bị thương tại địa phương của cô.

Thông qua những nỗ lực của mình, Chava hy vọng sẽ kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ những cựu chiến binh đang gặp khó khăn. Sở thích của Chava là cùng với mẹ nấu ăn trong lúc rảnh rỗi.

Radhika Shah (Nevada)

Shah đã thành lập Real Autism Difference (RAD), một tổ chức phi lợi nhuận, nhằm cung cấp các dịch vụ thay thế cho những người mắc chứng tự kỷ trong cộng đồng Nam Nevada và ở những địa phương khác. Chỉ trong vòng 2 năm, cô đã quyên góp được hơn 100.000 USD cho các chương trình của RAD.

Radhika Shah (Nevada). Ảnh: missworldamerica

Vào tháng 12/2018, Shah được Thống đốc Brian Sandoval khi đó bổ nhiệm làm Ủy viên Thanh niên trẻ tuổi nhất của bang Nevada. Ngoài ra, nữ sinh sinh năm 2002 này từng được giới thiệu trên trang bìa của Tạp chí MyVegas với tư cách là một trong 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất.

Shah sẽ theo học Đại học Stanford vào mùa thu này với tư cách là sinh viên ngành Chính sách công. Ngoài ra, Shah còn dự định học thêm ngành Y khoa để trở thành bác sĩ.

Manju Bangalore (Oregon)

Bangalore là một nhà vật lý, diễn viên và là người sáng lập Operation Period, một tổ chức phi lợi nhuận do thanh niên lãnh đạo, nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng giới thông qua nghệ thuật, vận động chính sách, giáo dục, tham gia cộng đồng và viện trợ.

Manju Bangalore (Oregon). Ảnh: missworldamerica

Bangalore từng làm việc tại hai đơn vị của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA): Trung tâm Chuyến bay Không gian Marshall và Trung tâm Không gian Johnson, cũng như tại Nhà Trắng về chính sách khoa học trong chính quyền của Tổng thống Obama.

Bangalore đang theo học Thạc sĩ ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ.

Manya Saaraswat (Pennsylvania)

Sinh ra ở Ấn Độ, Saaraswat chuyển đến Hoa Kỳ sinh sống khi mới 3 tuổi. Cô từng chuyển nhà 7 lần và cư trú tại 5 bang khác nhau trước khi chuyển đến Pennsylvania.

Manya đã tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Sinh học. Cô được vinh dự theo học tại Đại học Bucknell với học bổng Tổng thống, học bổng danh giá nhất của trường.

Manya Saaraswat (Pennsylvania). Ảnh: missworldamerica

Saaraswat đã thực tập về mảng tế bào gốc tại trường đại học Harvard. Cô từng có 4 báo cáo khoa học trên các tạp chí y khoa và quãng thời gian làm tình nguyện viên tại một bệnh viện địa phương ở Ấn Độ.

Hiện nay, cô đang theo học Thạc sĩ Khoa học về Chính sách Y tế và Kinh tế tại trường Weill Cornell Medicine và cô muốn tập trung vào vấn đề sức khỏe nhi khoa toàn cầu.

Shree Saini (Washington)

Saini sinh ngày 6/1/1995 tại Punjab, Ấn Độ. Cô từng bị bỏng vì tai nạn xe hơi và đặt máy trợ tim vì có vấn đề về sức khỏe. Trong 12 năm đầu tiên của cuộc đời, nhịp tim của Saini chỉ có trung bình 20 nhịp mỗi phút. Các bác sĩ nói rằng, Saini không bao giờ có thể nhảy được nữa, nhưng cô đã kiên trì tập luyện thêm nhiều giờ trong nhiều năm để có thể nhảy trở lại.

Shree Saini (Washington). Ảnh: missworldamerica

Saini chính thức thành lập tổ chức phi lợi nhuận shreesaini.org ở tuổi 15. Cô đã viết hàng nghìn bài báo về hạnh phúc gia đình và có hàng trăm bài phát biểu tại Hoa Kỳ cũng như ở nhiều quốc gia khác nhau.

Saini là một trong những ứng cử viên Hoa hậu Thế giới Hoa Kỳ 2020 có sự nghiệp học hành hoành tráng nhất. Cô theo học ngành Quản lý phi lợi nhuận tại Đại học Harvard, học Diễn xuất tại Trường Kịch nghệ Yale, học ngành Kinh doanh xã hội tại Đại học Stanford và học Báo chí tại Đại học Washington. Ngoài ra, Saini còn là một diễn viên múa ba lê tài năng của trường Joffrey Ballet.

Mangala Chava (Tây Virginia)

Chava vừa tốt nghiệp ngành Sinh học tại Đại học California, San Diego và từng mắc bệnh Alzheimer trong thời gian học đại học. Hiện cô là tình nguyện viên cho tổ chức Alzheimer's Orange County. Mục tiêu của Chava là trở thành bác sĩ.

Mangala Chava (Tây Virginia). Ảnh: missworldamerica

Nguồn: newsindiatimes.com

N.A

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/7-phu-nu-my-goc-an-tai-nang-trong-cuoc-dua-hoa-hau-the-gioi-hoa-ky-2020-20200923135055.htm