7 nước sẽ theo dõi tàu nước ngoài bán dầu cho Triều Tiên

Mỹ và 4 thành viên khác trong trong nhóm liên minh tình báo Ngũ Nhãn sẽ cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc...

Tàu chở hàng Kangsong của Triều Tiên

Mỹ và 4 thành viên khác trong trong nhóm liên minh tình báo Ngũ Nhãn (bao gồm Anh, Australia, New Zealand, Canada) sẽ cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc theo dõi các tàu thuyền nước ngoài chở dầu tới Triều Tiên vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, theo Wall Street Journal.

Đây có lẽ là nỗ lực đầu tiên do Mỹ dẫn đầu để giám sát tình hình vận chuyển nhiên liệu tới Triều Tiên. 50 nhân lực đa quốc gia sẽ được huy động làm việc và sinh hoạt trên tàu USS Blue Ridge - tàu chỉ huy thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ ở Yokosuka, Nhật Bản.

Ngoài ra, một Trung tâm Điều phối Thực thi cũng được thành lập trên tàu Blue Ridge để theo dõi các hoạt động liên quan.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nước thành viên đều thoải mái với kế hoạch này. Nhật Bản và Hàn Quốc ngần ngại chia sẻ thông tin tình báo với nhau trong khi đó Seoul cũng có nhiều điều không đồng tình với Washington.

Hơn nữa, Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ nói trên, không có nhiều kinh nghiệm trong điều hành các hoạt động đa quốc gia.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách thắt chặt lệnh trừng phạt với Triều Tiên mặc dù cả hai nước đang hướng đến giải quyết quan hệ sau hội nghị thượng đỉnh hiếm có giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/7-nuoc-se-theo-doi-tau-nuoc-ngoai-ban-dau-cho-trieu-tien-d272086.html