7 nữ hư hỏng tập thể cùng 10 nam tại quán karaoke

Tại 2 phòng hát của quán karaoke, công an phát hiện 10 nam, 7 nữ đang sử dụng ma túy.

Khoảng 1 giờ 10 ngày 2/1/2021, lực lượng công an huyện Gia Lộc, Hải Dương kiểm tra quán karaoke Bảo Nam club ở thôn Phương Khê (Hồng Hưng) do Nguyễn Thế Long (27 tuổi, ở xã Tân Kỳ, Tứ Kỳ) quản lý.

Lực lượng công an phát hiện hai phòng hát VIP3, VIP 5 đang có 17 khách sử dụng trái phép ma túy dạng kẹo, ketamine...

Công an huyện Gia Lộc làm việc với những đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Bảo Nam club

Công an huyện Gia Lộc làm việc với những đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Bảo Nam club

Trong đó, có 10 nam, 7 nữ từ 20 - 35 tuổi đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh như Gia Lộc (5 người), Tứ Kỳ (2 người), TP Hà Nội (2 người), các tỉnh Bắc Ninh (2 người), Sơn La (5 người), Yên Bái (1 người).

10 đối tượng nam sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Bảo Nam club

Lực lượng công an thu giữ toàn bộ tang vật là công cụ các đối tượng dùng để sử dụng ma túy như đĩa sứ, thẻ card cứng, bật lửa gas, tờ tiền polyme được cuộn thành ống... Hiện công an huyện Gia Lộc đã lập hồ sơ và tiếp tục xác minh, giải quyết vụ việc trên.

Cách đây không lâu, 7h30 ngày 31/12/2020, trinh sát công an quận 8, TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hành chính với một căn hộ ở tầng 12A Block A, chung cư Topaz Elite nằm ở phường 4, quận 8, TP.HCM và phát hiện có 12 dân chơi (8 nam và 4 nữ) có dấu hiệu nghi phê ma túy, đang hòa theo tiếng nhạc cực lớn trong phòng.

Kiểm tra, công an phát hiện trên người của Đặng Ngọc Tuấn (19 tuổi, ngụ quận 5, trú quận 8, chủ căn hộ) có một gói nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Ngoài ra, Tuấn cũng tự giao thêm một gói nylon chứa tinh thể màu trắng cùng 3 viên nén.

Qua test nhanh, công an phát hiện 12 dân chơi dương tính với chất ma túy. Qua làm việc, nhóm dân chơi khai tối 30/12/2020, các đối tượng ăn nhậu do chưa "phê" nên nhóm góp tiền rồi mua ma túy của một đối tượng ở quận 5.

Sau đó, nhóm kéo về căn hộ của Tuấn để thác loạn ma túy tập thể với nhau. Về căn phòng, Tuấn thiết kế như một động lắc. Riêng số ma túy còn lại, nhóm dự tính sẽ tác loạn vào tối 31/12/2020 để đón giao thừa.

Anh Thư (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/7-nu-hu-hong-tap-the-cung-10-nam-tai-quan-karaoke-3425402/