7 'nữ Hổ' 9X nổi danh thế giới

Những cô nàng tuổi Mậu Dần nổi tiếng và đầy tài năng. Mới 24 tuổi, họ đã gặt hái không ít thành công trong sự nghiệp.

 Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka

Sofia Richie

Sofia Richie sinh ngày 24/8/1998 là một người mẫu và nhà thiết kế thời trang người Mỹ. Cô là con gái út của nam danh ca nổi tiếng Lionel Richie, có cha đỡ đầu Ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson.

Sofia Richie lớn lên với niềm đam mê âm nhạc giống như cha, cô học hát lúc 5 tuổi và chơi piano năm 7 tuổi. Tuy nhiên, Sofia Richie quyết định từ bỏ sự nghiệp âm nhạc vì áp lực phải sống dưới cái bóng quá lớn của cha mình.

Ở tuổi 14, cô bắt đầu với vai trò người mẫu khi xuất hiện trên tạp chí Teen Vogue; một năm sau, Sofia Richie có hợp đồng thời trang đầu tiên với công ty đồ bơi Mary Grace Swim. Tháng 2/2016, người đẹp lần đầu tiên xuất hiện trên sàn diễn trong bộ sưu tập Go Red For Women Red Dress trong Tuần lễ thời trang New York.

Sofia Richie nhiều lần xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang quốc tế, bao gồm cả Complex, tạp chí phong cách của Billboard và Cosmopolitan. Ngoài sự nghiệp người mẫu, người đẹp 24 tuổi cũng gây được tiếng vang trong sự nghiệp thiết kế khi cho ra mắt các mẫu đồ bơi, quần áo.

Tana Mongeau

Sinh năm 1998 tại Mỹ, Tana Mongeau là một trong những người có ảnh hưởng đình đám với vai trò đa-zi-năng, từ rapper, người mẫu cho tới đại diện quảng cáo tự thân rất thành công qua mạng xã hội cá nhân. Tính đến tháng 9/2021, Tana Mongeau có hơn 5,7 triệu người theo dõi trên Instagram; 2,5 triệu người theo dõi trên Twitter; 5,46 triệu người đăng ký trên YouTube và 6,8 triệu người theo dõi trên TikTok.

Tana Mongeau lần đầu tiên ra mắt kênh YouTube của mình vào năm 2015, trong đó "Storytimes" là một trong những chuỗi video nổi tiếng nhất. Trên Instagram và Youtube của mình, cô cũng thường xuyên đăng ảnh và video về du lịch, phong cách sống, thời trang, làm đẹp và trải nghiệm cuộc sống.

Không chỉ nổi tiếng là một Youtuber, Tana Mongeau còn dấn thân vào sự nghiệp âm nhạc. Năm 2017, cô phát hành đĩa đơn đầu tay "Hefner"; cuối năm đó, hợp tác với Lil Phag và Dr. Woke trong ca khúc tiếp theo "Deadahh". Năm 2018 và 2019, ngôi sao mạng xã hội cho ra mắt thêm các sản phẩm âm nhạc "W", "Fuck Up" và "FaceTime".

Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka sinh ngày 5/5/1998 là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Belarus. Năm 2017, Sabalenka trở nên nổi tiếng sau khi cùng với Aliaksandra Sasnovich đưa Đội tuyển Fed Cup Belarus giành vị trí Á quân.

Cô hiện nắm trong tay 10 danh hiệu đánh đơn và 5 danh hiệu đánh đôi của WTA Tour, trong đó có giải Mỹ mở rộng 2019 và Úc mở rộng 2021 ở nội dung đánh đôi. Tháng 5 năm nay, Aryna Sabalenka vô địch giải quần vợt Madrid mở rộng. Trước đó cô đã 2 lần liên tiếp vô địch giải quần vợt Vũ Hán, vào các năm 2018 và 2019.

Sabalenka nằm trong top 5 tay vợt xuất sắc nhất ở cả nội dung đánh đơn và đánh đôi. Ở nội dung đánh đơn, cô giữ vị trí thứ 2 thế giới, trong khi ở nội dung đánh đôi, Sabalenka đứng đầu bảng xếp hạng, cả hai đều đạt được vào năm 2021.

Paris Jackson

Paris Jackson sinh ngày 3/4/1998 tại Mỹ, là một người mẫu, diễn viên kiêm nhạc sĩ triển vọng của xứ sở cờ hoa. Paris Jackson là con thứ hai và là con gái duy nhất của huyền thoại âm nhạc Michael Jackson. Sự ra đi đột ngột của cha năm 2009 đã tạo nên một cú sốc lớn cho Paris Jackson, nhưng cũng đồng thời buộc cô phải học cách đứng vững trên đôi chân của mình. Sau biến cố gia đình, Paris từng có thời gian nổi loạn, trải qua các chứng trầm cảm, suy nhược cơ thể và dùng chất kích thích.

Năm 2010, Paris Jackson và anh trai thay mặt cha nhận giải Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Grammy. Một năm sau đó, cô ký hợp đồng đóng vai chính trong bộ phim giả tưởng dành cho trẻ em "Lundon’s Bridge and the Three Keys", nhưng cuối cùng không được sản xuất. Năm 2017, ở tuổi 19, người đẹp xuất hiện trên trang bìa của Rolling Stones, sau đó ký hợp đồng người mẫu với IMG Models.

Paris Jackson có vai diễn đầu tay trong sự nghiệp với bộ phim về đề tài tội phạm Gringo vào năm 2018; một năm sau, cô tiếp tục diễn vai khách mời trong một tập của loạt phim kinh dị Scream. Về sự nghiệp âm nhạc, cô phát hành đĩa đơn đầu tiên "Let Down" vào tháng 10/2020 và sau đó một tháng ra mắt album đầu tay "Wilted" kể về nỗi đau của chính mình và những người trẻ mắc sai lầm.

Maya Hawke

Maya Hawke sinh ngày 8/7/1998 là ái nữ của tài tử Ethan Hawke và Uma Thurman. Ở tuổi đôi mươi, người đẹp là gương mặt đầy tiềm năng của Hollywood trên cả ba lĩnh vực điện ảnh, thời trang và âm nhạc.

Maya Hawke bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu cho Vogue. Cô từng là gương mặt đại diện cho nhãn hiệu thời trang AllS Paint của Anh và hãng nội y của Calvin Klein. Năm 2017, Maya Hawke lần đầu tiên trổ tài diễn xuất qua vai Jo March trong bộ phim chuyển thể "Little Women" của đài BBC. Cô có vai diễn đột phá với bạn diễn Robin Buckley trong bộ phim "Stranger Things" mùa thứ ba của Netflix, sau đó góp mặt trong các phim truyền hình "Once Upon A Time" và "Human Capital". Người đẹp cũng gây được tiếng vang khi lấn sân sang âm nhạc với hai đĩa đơn "To Love a Boy" và "Stay Open" và ra mắt album đầu tay "Blush" tháng 8/2020.

Madison Pettis

Madison Pettis sinh ngày 22/7/1988, tại bang Texas, Mỹ là một tài năng hiếm hoi theo nghiệp diễn xuất và ca hát khi còn rất trẻ, từng nhận được lời mời làm người mẫu quảng cáo khi mới 5 tuổi.

Madison Pettis từng tham gia series truyền hình nổi tiếng cho trẻ em "Barney & Friends", gây ấn tượng với người xem qua giọng hát và vũ đạo của mình. Sau đó, cô tiếp tục sự nghiệp ở cả lĩnh vực người mẫu và diễn xuất. Người đẹp có thời gian làm người mẫu quảng cáo sản phẩm cho "Love Pastry" cùng với những người nổi tiếng như Alli Simpson và Cody Simpson. Sự nghiệp của Madison Pettis ngày càng phát triển khi cô tham gia các bộ phim thương mại chính thống, lối diễn xuất cũng được giới phê bình đánh giá cao. Tính đến năm 2016, cô đã tham gia diễn xuất tổng cộng 12 bộ phim, từng thử sức với vai trò người dẫn chương trình và tham gia lồng tiếng cho một số bộ phim nổi tiếng.

Elle Fanning

Elle Fanning sinh ngày 9/4/1998 tại Mỹ và ghi dấu ấn với khán giả qua vai công chúa Aurora trong loạt phim "Maleficent" năm 2014. Elle Fanning bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm. Năm 2 tuổi, cô tham gia "Taken" của đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg, 3 tuổi vào vai Lucy lúc nhỏ do chị gái Dakota Fanning đóng trong bộ phim đình đám "I Am Sam" năm 2001. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục thử sức ở nhiều bộ phim như "Daddy Day Care", "Phoebe in Wonderland", "Somewhere", "We Bought a Zoo" và thành công thoát khỏi cái bóng của chị gái. Năm 2019, ở tuổi 21, Elle Fanning đảm nhận vị trí giám khảo tại Liên hoan phim Cannes, bảo chứng cho câu nói "tài không đợi tuổi", trở thành "Giám khảo trẻ nhất lịch sử Cannes". Elle Fanning chính là "bông hồng" tài sắc vẹn toàn của Hollywood khi ở độ tuổi đôi mươi cô đã có hơn 20 năm gắn bó với nghiệp diễn, có không ít vai diễn thành công trong sự nghiệp và nhận được vô số yêu mến từ khán giả.

Ngọc Nguyễn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/7-nu-ho-9x-noi-danh-the-gioi-20220126122436544.htm