7 người Việt tại Campuchia bị bắt giữ vì vi phạm lệnh phong tỏa

Cảnh sát tại Kep, Campuchia bắt 7 người Việt Nam và 1 người Campuchia tại một khách sạn sau khi họ vi phạm lệnh phong tỏa COVID-19.

Theo Khmer Times, cảnh sát tại Kep bắt 7 người Việt Nam và 1 người Campuchia vì đi từ Preah Sihanouk bằng đường biển, dừng ở Kep và đang trên đường về Việt Nam bằng đường bộ.

Trung tá Nuon Samnang, quan chức an ninh tỉnh Kep, cho biết họ bị bắt lúc 5h30 chiều 21/4 sau khi đi từ tỉnh Preah Sihanouk và đến một khách sạn.

Cảnh sát đã thu giữ 7 hộ chiếu và 1 ô tô, trong đó ô tô của người Campuchia, người môi giới giúp họ đi lại.

Một trong số các địa điểm phát hiện người vi phạm lệnh phong tỏa và giới nghiêm. (Ảnh: Fresh News)

Một trong số các địa điểm phát hiện người vi phạm lệnh phong tỏa và giới nghiêm. (Ảnh: Fresh News)

Trong một vụ việc khác, 16 người Indonesia và 2 người Campuchia bị bắt giữ vì cố gắng di chuyển trong thời gian phong tỏa hôm 21/4. Những người vi phạm bị cảnh sát quân đội đưa đi từ một nhà khách ở Kampong Speu. 16 người Indonesia trước đó đã hoàn thành 14 ngày cách ly tại trung tâm cách ly ở Phnom Penh.

Ngoài ra, theo TTXVN, tỉnh Preah Sihanouk sẽ phong tỏa trong 14 ngày từ 23/4 đến 6/5 nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Thông tin được người phát ngôn tòa thị chính tỉnh Preah Sihanouk đưa ra trên Facebook cá nhân. Theo vị quan chức này, lệnh phong tỏa sẽ được thực hiện nghiêm ngặt, mọi người bị cấm rời khỏi nơi ở. Cơ quan chức năng có thể thu giữ phương tiện nếu người dân vi phạm lệnh phong tỏa.

Có 5 làng tại tỉnh này đã được đánh dấu là Red Zone.

Ngày 21/4, 2 tỉnh khác tại Campuchia là Kampong Cham và Siem Reap đã thông báo kéo dài các biện pháp hành chính chống dịch thêm 14 ngày, trong đó bao gồm cấm bán và tiêu thụ đồ uống có cồn.

Theo số liệu của Bộ Y tế Campuchia, kể từ đầu mùa dịch, nước này có 8.193 ca nhiễm bệnh, 2.924 người phục hồi và 59 người chết. Trong diễn biến mới nhất, Campuchia có 446 ca mới đều là lây nhiễm cộng đồng, tập trung ở thủ đô Phnom Penh.

Phương Anh (Nguồn: TTXVN, Khmer Times)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/7-nguoi-viet-tai-campuchia-bi-bat-giu-vi-vi-pham-lenh-phong-toa-ar608188.html