7 người tử vong tại đại nhạc hội: Giám đốc đơn vị tổ chức bị tạm giữ để điều tra hành vi nào?

Chiều 21.9, Công an Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Lê Thái Sơn, Giám đốc công ty cổ phần kết nối Á Châu, đơn vị tổ chức lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây có 7 người tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh Giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thái Sơn. Ảnh. TPO

Lê Thái Sơn bị tạm giữ để điều tra hành vi "Vi phạm các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở những nơi đông người", theo Điều 295 Bộ Luật hình sự 2015.

Theo luật sư Ngô Quí Linh, Đoàn luật sư TPHCM, với quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thái Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần kết nối Á Châu liên quan tới vụ 7 người chết, 5 người phải cấp cứu do sốc ma túy khi tham gia lễ hội âm nhạc điện tử Trip to the moon – Du hành tới mặt trăng đêm 16.9, ông Sơn có thể bị tạm giữ tối đa 9 ngày.

Trong đó, quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp có thời hạn 3 ngày, thên 2 lần gia hạn mỗi lần không quá 3 ngày.

Luật sư Ngô Quí Linh phân tích cụ thể, theo điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự, trong thời hạn 12 giờ kể từ khi giữ người, cơ quan điều tra phải lấy lời khai ngay và ra quyết định tạm giữ, ra lệnh bắt người bị giữ hoặc trả tự do ngay cho người đó nếu xét thấy không có căn cứ phạm tội.

Sau khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, xét thấy cần tạm giữ người này để tiếp tục điều tra, thì cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trên.

Ls Linh cũng dẫn thêm, theo điều 117 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, quyết định tạm giữ phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tạm giữ, lý do tạm giữ, giờ, ngày bắt đầu và giờ, ngày hết thời hạn tạm giữ… Quyết định này phải được giao cho người bị tạm giữ. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ra quyết định tạm giữ, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ phải gửi quyết định tạm giữ trên kèm theo các tài liệu làm căn cứ tạm giữ cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền.

“Nếu xét thấy việc tạm giữ không có căn cứ hoặc không cần thiết thì Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ và người ra quyết định tạm giữ phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ”, luật sư Linh nói.

Ngoài ra, tại điều 118 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định rõ thời hạn tạm giữ không quá 3 ngày kể từ khi cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhận người bị giữ, người bị bắt hoặc áp giải người bị giữ, người bị bắt về trụ sở của mình.

Nếu hết thời gian tạm giữ khẩn cấp (không quá 3 ngày), mà xét thấy cần thiết, người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ thêm nhưng không quá 3 ngày. Trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng không quá 3 ngày.

Trước đó, 7 người tử vong và 5 người phải đi cấp cứu vì sốc ma túy khi tham dự lễ hội âm nhạc Trip to the Moon - Du hành tới mặt trăng, diễn ra vào đêm ngày 16.9, tại Công viên nước Hồ Tây, Hà Nội.

Ngày 18.9, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về các tội danh "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy" liên quan tới đêm nhạc này.
Lễ hội âm nhạc Trip to the Moon - Du hành tới mặt trăng nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW). Chương trình đã được tổ chức 3 năm liên tiếp với sự tham gia của hàng nghìn người.

Thành Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/7-nguoi-tu-vong-tai-dai-nhac-hoi-giam-doc-don-vi-to-chuc-bi-tam-giu-de-dieu-tra-hanh-vi-nao-632220.ldo