7 người trộm chó bị bắt tạm giam

Bảy người trộm chó ở Đắk Nông rồi đem sang Lâm Đồng tiêu thụ đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội trộm cắp tài sản.

Ngày 17-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bảy bị can để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Tấn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh QM

Nguyễn Tấn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh QM

Những bị can này gồm Lưu Văn Đỏ, Nguyễn Tấn Hùng, Tạ Đức Hiên, Nguyễn Đăng Khoa, Lưu Văn Sơn (cùng trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng); Phan Văn Dược (trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) và Hoàng Văn Cường (trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó, như PLO đã đưa tin, ngày 11-8, công an kiểm tra nơi ở của bảy người này tại tổ dân phố 5, phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, phát hiện 15 con chó cùng nhiều dụng cụ để trộm chó.

Những người này khai đã bắt trộm chó của người dân.

Cơ quan chức trách khám nhà nhóm người trộm chó và phát hiện nhiều tang vật, trong đó có súng điện. Ảnh: QM

Cùng thời điểm, Công an TP Gia Nghĩa kiểm tra nơi ở của Nguyễn Tấn Hùng tại phường Nghĩa Trung và phát hiện, thu giữ một lồng sắt, nhiều sợi dây kẽm, một súng điện cùng một số công cụ, phương tiện dùng để trộm chó.

Theo cơ quan công an, những người này thường mang theo súng bắn điện, bả chó rồi chở nhau bằng xe máy đi dọc các tuyến đường để ra tay.

Q.MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/7-nguoi-trom-cho-bi-bat-tam-giam-932301.html