7 người tại Campuchia tử vong sau khi uống rượu

Sau khi uống rượu gạo, 7 người tại Campuchia tử vong, ngoài ra, 124 nạn nhân khác nhập viện.

Tờ Khmer Times dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Y tế Campuchia - Or Vandine - cho hay số người tử vong do ngộ độc rượu tại nước này đã lên tới con số 7. Vụ việc xảy ra tại Teuk Pos, Kampong Chhnang. Ngoài 7 ca đã tử vong, 124 người khác ngộ độc phải nhập viện điều trị.

Những người trên cùng uống rượu ở một đám tang. Theo bà Or Vandine: “Cuộc điều tra của Bộ Y tế phát hiện họ đã uống rượu gạo bị nhiễm độc, nghi là methanol nồng độ cao. 90 nạn nhân khác đã hồi phục và được xuất viện”. Cũng theo bà Or, cơ sở sản xuất và bán loại rượu trên đã bị đình chỉ hoạt động để xác minh vụ việc.

 7 người tại Campuchia đã tử vong sau khi uống cùng một loại rượu nghi chứa methanol. Ảnh: Freepik.

7 người tại Campuchia đã tử vong sau khi uống cùng một loại rượu nghi chứa methanol. Ảnh: Freepik.

Rượu gạo là đồ uống phổ biến ở các vùng nông thôn của Campuchia do giá thành rẻ. Theo Tân Hoa Xã, hồi tháng 6, tỉnh Banteay Meanchey của nước này cũng đã xảy ra vụ ngộ độc rượu gạo pha methanol tương tự khiến 7 người tử vong, hơn 30 người khác phải nhập viện.

Tháng 11, Việt Nam cũng ghi nhận vụ ngộ độc methanol do uống rượu giả. Nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nhưng không qua khỏi. Loại rượu mà người này uống được mua ở cửa hàng tạp hóa, không có nhãn mác, nguồn gốc.

Sau khi tiếp nhận 7 bệnh nhân trong 2 vụ ngộ độc methanol ở Bắc Giang, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã gửi công văn tới Cục An toàn thực phẩm. Vụ việc đã khiến một bệnh nhân tử vong, một trường hợp khác suy giảm thị lực nặng và di chứng thần kinh.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/7-nguoi-tai-campuchia-tu-vong-sau-khi-uong-ruou-post1158836.html