7 người chết sau đêm nhạc hội ở Hồ Tây

Trong đêm nhạc điện tử 'Trip to the moon' (Du hành tới mặt trăng) tổ chức vào tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây đã có 7 người tử vong vì sử dụng ma túy.

Đêm nhạc “Trip to the moon” được tổ chức từ chiều 16/9, tại khuôn viên công viên nước Hồ Tây với sự tham gia của hàng ngàn khán giả, chủ yếu là giới trẻ. Trong thời gian diễn ra đêm nhạc đã có nhiều trường hợp ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu và đã có 7 thanh niên tử vong.

Đêm nhạc điện tử "Trip to the moon" được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây

Theo một số nhân chứng có mặt tại đêm nhạc cho biết mặc dù đã có lực lượng kiểm tra an ninh trước khi cho khán giả vào khu vực diễn ra đêm nhạc nhưng vẫn có một số người mang được bóng cười vào bên trong và bày bán. Với kết quả từ cơ quan chức năng, 7 người tử vong và 5 người hiện đang hôn mê đều có kết quả dương tính với ma túy.

Ngoài ra, theo BBC đưa tin, tại Australia, trong lễ hội âm nhạc Defqon 1 (lễ hội âm nhạc điện tử thường niên) được tổ chức tại Sydney vào tối 15/9 cũng có 2 người thiệt mạng và hơn 700 người phải nhập viện và bị nghi là do sốc thuốc. Chính quyền bang New South Wales, Australia đã ra cam kết sẽ cấm tổ chức lễ hội âm nhạc Defqon 1 để phòng tránh những tình trạng nguy hiểm tương tự xảy ra.

Lễ hội âm nhạc điện tử Defqon tại Australia

Hiểu Thiên - Ảnh: Zing

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/7-nguoi-chet-sau-dem-nhac-hoi-o-ho-tay-d70286.html