7 ngư dân sống sót sau vụ chìm tàu đoàn tụ với gia đình

Bà Nguyễn Thị Thuận - thân nhân thuyền viên Đinh Trọng Hậu: 'Nghe được tin người thân mình may mắn sống sót thì mưng nhưng cũng buồn vì chưa tìm dc những người còn lai. Mất ngày nay, cả làng nghỉ bán, chỉ mong chờ những thuyền viên trở về'.Ông Hồ Quang Khánh - Chủ tịch hội nghề cá xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu: 'Bà con nhận được thông tin rất là mừng, đón chờ các thân nhân ngoài biển về đến bờ và được đoàn tụ với gia đìnhThuyền viên Phạm Hữu Thanh, tàu cá bị chìm: 'Sức khỏe 7 thuyền viên giờ đã tót dần lên. Từ hôm bị chìm tàu đến giờ, mọi người được tàu các như dân chăm sóc tốt'.Anh Nguyễn Mạnh Dũng, thuyền trưởng tàu cứu nạn SAR 411: 'Sau khi nhận tin báo, chúng tôi đã ran gay hiện trường. mấy ngày đầu thời tiết xấu, sống gió cao. Chúng tôi huy động rất nhiều phương tiện như: các tàu của ngư dân, tàu vận tải, pối hợp với nước bạn và cả máy bay trực thăng'.

Hơn 22h đêm qua (2/7), tàu cứu nạn SAR 411 đã cập cảng Cửa Lò (thị xã Cửa Lò , Nghệ An) đưa 7 thuyền viên may mắn sống sót sau khi tàu cá bị tàu hàng Pacific 01 đâm chìm ở vùng biển phía Nam Bạch Long Vĩ.

Khi gặp nạn, tàu cá NA 95899 TS có 19 thuyền viên cùng trú ở hai xã Tiến Thủy và Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tai nạn xảy ra, tàu Pacific 01 đã hạ xuồng cứu sinh và đón được 10 thuyền viên, nhưng 1 người đã tử vong. Ngày 30.6, hai thuyền viên và ngư dân tử vong đã được đưa về bờ. 7 ngư dân sống sót còn ở lại để cùng các lực lượng trên biển tìm kiếm 9 ngư dân còn đang mất tích. Hàng trăm người thân, bạn bè của 7 thuyền viên đã thuê xe vào cảng Cửa Lò chờ đón người thân.

Những ngày qua, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã nỗ lực triển khai kiếm cứu nạn 09 thuyền viên còn mất tích. Lực lượng trên biển gồm các tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 411 SAR 273, tàu gây tai nạn Pacific 01, tàu hải quân HQ 636 và một số tàu cá của ngư dân.

Lực lượng trên biển đã xác định được vị trí tàu chìm và triển khai lặn tìm kiếm. Thợ lặn phát hiện tàu bị lưới cuốn, trùm lên xác tàu. Do vướng lưới nên thợ lặn chưa thể tiếp cận vào bên trong. Các thợ lặn đã buộc cố định 3 phao tròn để đánh dấu xác tàu bị nạn.

“Dự tính tàu cá bị đâm chìm còn khoảng 6-7 người. Các thợ lặn đã lặn xuống độ sâu 40 mét nhưng vẫn chưa tiếp cận được.”

Cũng trong chiều ngày 02/7 do áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão khu vực tìm kiếm có sóng to, gió lớn gây nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn, Sở chỉ huy tiền phương đã yêu cầu các tàu rời khỏi hiện trường về ứng trực tại vùng biển Cát Bà và sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm khi thời tiết tốt hơn.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/7-ngu-dan-song-sot-sau-vu-chim-tau-doan-tu-voi-gia-dinh