7 ngôi sao giành tượng vàng Oscar nhờ vai diễn đầu tay

Giành tượng vàng Oscar nhờ vai diễn đầu tiên là đòn bẩy giúp nhiều diễn viên gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Julie Andrews bắt đầu sự nghiệp trong vai trò diễn viên sân khấu. Năm 1964, bà chuyển hướng sang màn ảnh rộng và sắm vai chính Mary Poppins trong bộ phim cùng tên. Vai diễn cô bảo mẫu nhiệm màu giúp Andrews giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Oscar. "Tôi biết người Mỹ rất hiếu khách, nhưng việc tôi chiến thắng quá nực cười", ngôi sao người Anh nói đùa về chiến thắng này.

Julie Andrews bắt đầu sự nghiệp trong vai trò diễn viên sân khấu. Năm 1964, bà chuyển hướng sang màn ảnh rộng và sắm vai chính Mary Poppins trong bộ phim cùng tên. Vai diễn cô bảo mẫu nhiệm màu giúp Andrews giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Oscar. "Tôi biết người Mỹ rất hiếu khách, nhưng việc tôi chiến thắng quá nực cười", ngôi sao người Anh nói đùa về chiến thắng này.

Năm 1969, Barbra Streisand là cái tên sáng giá trong lĩnh vực sân khấu với hai đề cử Tony. Funny Girl vốn là vở nhạc kịch sống động trên sân khấu. Khi tác phẩm chuyển thể thành phim điện ảnh, nữ diễn viên tiếp tục đảm nhận vai chính Fanny Price. Bà sau đó giành giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc năm 1969. "Thật kinh ngạc khi tôi có thể nhận được Giải thưởng của Viện hàn lâm", Streisand nói với Variety.

Năm 1980, Timothy Hutton được khán giả chú ý với vai chính trong Ordinary People. Trong phim, anh vào vai Conrad - một thiếu niên từ bệnh viện tâm thần về nhà sau lần tự sát bất thành. Theo Insider, Hutton thể hiện thành công vai diễn thanh niên cố gắng tìm lại tình thương của người mẹ xa cách và người cha lạnh lùng. Cuối cùng, vai diễn điện ảnh đầu tay giúp ông giành giải Oscar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Marlee Matlin là nghệ sĩ khiếm thính, được biết đến qua vai trò diễn viên sân khấu. Đến năm 1986, Matlin được mời xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Children of a Lesser God. Vai diễn người phụ nữ khiếm thính trong phim giúp Matlin giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Năm 1993, cô bé 11 tuổi Anna Paquin có cơ hội xuất hiện trong bộ phim The Piano. Trong phim, cô đảm nhận vai bé Flora, giúp đỡ người mẹ bị câm. Ít ai ngờ vai diễn sau đó giúp Paquin nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar. Cô là người nhỏ tuổi thứ hai chiến thắng hạng mục này, sau Tatum O'Neal (lúc 10 tuổi với Paper Moon).

Bước ra từ chương trình American Idol, Jennifer Hudson sau đó rẽ hướng sang diễn xuất. Cô có vai diễn điện ảnh đầu tay trong Dreamgirls. Trong phim, cô nhận vai Effie White - người bị cô lập khỏi nhóm nhạc dù là giọng hát chính. Cuối cùng, giọng hát và diễn xuất giúp thí sinh bước ra từ game show âm nhạc trở thành ngôi sao mới. Cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar cho vai diễn đầu tay. Trên sân khấu nhận giải, cô gửi lời cảm ơn đến người truyền cảm hứng cho mình là Jennifer Holliday.

Vai diễn điện ảnh đầu tiên trong 12 Years a Slave mang lại thành công cho "ngọc trai đen" Lupita Nyong'o trước khi cô tốt nghiệp ở Trường Kịch nghệ Yale. Vai diễn cô nô lệ ở đồn điền bông tên Patsey giúp minh tinh nhận giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Đây chính là bàn đạp đưa ngôi sao đến những bộ phim thành công sau này, trong đó có Black Panther. Khoảnh khắc nhận giải, cô nói: "Khi nhìn tượng vàng, nó nhắc nhở tôi rằng bất kể chúng ta xuất thân thế nào, mọi giấc mơ đều có giá trị".

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/7-ngoi-sao-gianh-tuong-vang-oscar-nho-vai-dien-dau-tay-post1206652.html