Trung Quốc và Ấn Độ sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 10

Trong thông cáo báo chí vừa đưa ra tối qua (25/1), Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, sau vòng đàm phán thứ 9, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 10 nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới giữa hai bên.

Thông tin trên được đưa ra sau khi một cuộc “đối đầu quy mô nhỏ” đã nổ ra giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc ở phía Đông dãy Himalaya. Theo thông cáo báo chí chung được phía Trung Quốc công bố tối muộn 25/1, vòng đàm phán quân sự thứ 9 cấp Tư lệnh quân đoàn giữa Trung Quốc và Ấn Độ vừa được tổ chức hôm 24/1 tại khu vực tiếp xúc chung Moldo-Chushul nằm bên phía Trung Quốc.

Quân đội Ấn Độ tại khu vực biên giới giáp với Trung Quốc. (Ảnh: DNA India)

Quân đội Ấn Độ tại khu vực biên giới giáp với Trung Quốc. (Ảnh: DNA India)

Hai bên đã “thẳng thắn đi sâu trao đổi” về vấn đề rút quân khỏi khu vực đường Kiểm soát Thực tế (LAC) đoạn phía Tây biên giới Trung-Ấn. Hai bên đều cho rằng, vòng đàm phán này “tích cực thiết thực và mang tính xây dựng, tăng cường hơn nữa sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên”.

Cũng theo thông cáo báo chí, hai bên nhất trí sớm thúc đẩy tiến trình rút quân của binh lính ở tuyến đầu, tiếp tục duy trì xu thế đối thoại đàm phán và nhanh chóng tổ chức vòng đàm phán thứ 10 nhằm hạ nhiệt tình hình. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thực thi các biện pháp hữu hiệu, đảm bảo duy trì kiềm chế trong các binh sĩ ở tuyến đầu.

Trước đó, cùng ngày, theo thông báo của quân đội Ấn Độ, “đã có một cuộc đối đầu nhỏ tại khu vực Naku La, Bắc Sikkim vào ngày 20/1/2021 và sự việc đã được các chỉ huy địa phương giải quyết theo các giao thức đã thiết lập”. Đây là cuộc đụng độ thứ hai ở Naku La sau tháng 5/2020.

Được biết, vòng đàm phán thứ 9 được tổ chức sau gần 2 tháng rưỡi gián đoạn nhằm xoa dịu căng thẳng dọc theo đường Kiểm soát Thực tế. Xung đột biên giới giữa Trung Quốc-Ấn Độ đã kéo dài suốt 10 tháng qua. Trong bối cảnh hàng chục nghìn binh sĩ của cả hai bên vẫn đang bám trụ dọc LAC trong điều kiện thời tiết lạnh dưới 0 độ C, các cuộc đàm phán ngoại giao và quân sự vẫn chưa thể dẫn đến việc rút quân khỏi khu vực này./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-va-an-do-se-som-to-chuc-vong-dam-phan-quan-su-thu-10-833064.vov