7 khoảnh khắc 'gây bão' The Voice 2019: Nút Switch, Ghế chờ và chiến thắng của thầy trò HLV Tuấn Ngọc

Khép lại mùa giải, chương trình có nhiều đổi mới trong format và quy tụ hàng loạt tài năng trẻ. Hãy cùng nhìn lại 7 khoảnh khắc gây bão tại The Voice 2019.

Nút Switch quyền năng hoán đổi Lâm Bảo Ngọc và Juky San

Trong tập cuối của vòng Giấu mặt được phát sóng, nút SWITCH trở thành quyền năng tối cao dành cho các HLV. Mặc dù đội hình đã đủ số lượng thành viên nhưng do sự nổi trội và sở hữu một giọng hát đầy kĩ thuật của Lâm Bảo Ngọc nên Tuấn Hưng quyết định dùng quyền hoán đổi để loại Juky San và giành lấy chiến binh “khủng” này.

Trước sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, HLV Tuấn Hưng rời ghế nóng vào phòng chờ để đưa Juky San quay trở lại sân khấu, trao cho Hồ Hoài Anh. Với sự hoán đổi này, Hồ Hoài Anh cảm thấy rất hài lòng và thích thú khi “nàng thơ Indies” Juky San về đội của mình.

Tuấn Hưng quyết định dùng quyền hoán đổi để loại Juky San để giành lấy Lâm Bảo Ngọc.

Tuấn Hưng quyết định dùng quyền hoán đổi để loại Juky San để giành lấy Lâm Bảo Ngọc.

Tiết mục Đối đầu đầy “sóng gió” của Bảo Yến Rosie và Bích Tuyết

Mang đến bản mashup Muộn màng là từ lúc – Ai khóc nỗi đau này trong phần thi Đối đầu, Bích Tuyết và Bảo Yến đã lấy được cảm xúc khán giả. Theo như HLV Hồ Hoài Anh nhận xét đây chính là cặp đôi mang nhiều điểm tương đồng nhất trong đội Thanh Hà. Tuy nhiên Bích Tuyết có phần “nhỉnh” hơn về phần cảm xúc nên cô sẽ tiếp tục “chinh chiến” tại The Voice 2019.

Quyết định này đã khiến Bảo Yến bật khóc nghẹn ngào nhưng cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến “người thầy” vì luôn bao dung và dành thật nhiều tình cảm cho cô. Ồn ào về việc nhắc MC đọc đúng nghệ danh cũng giúp Bảo Yến Rosie học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu khi đứng trên sân khấu.

Tiết mục làm “dậy sóng” cộng đồng mạng của Bích Tuyết và Bảo Yến Rosie.

Quyết định gây “tranh cãi” của HLV Thanh Hà: Thẳng tay loại Hoài Vũ để giữ Bích Trâm

Trong tập 5 vòng Đối đầu, HLV Thanh Hà đã vô cùng khó khăn khi để DOMINIX và Diêu Ngọc Bích Trâm tranh giành quyền vào Top 7. Nhờ vào khả năng bè phối tốt, giọng hát có sự “hòa quyện” vào nhau trong ca khúc Mới mẻ nào cũng ngọt ngào đã giữ DOMINIX ở lại và đưa Bích Trâm vào Ghế chờ, đồng nghĩa với việc chính thức loại anh chàng hát Rock – Hoài Vũ.

Các fan yêu thích Hoài Vũ để lại không ít bình luận tranh cãi, cho rằng HLV Thanh Hà nên để Bích Trâm chọn 1 trong 2 quyền “cướp” của Tuấn Ngọc – Tuấn Hưng thay vì giữ lại học trò để một thí sinh khác trong đội bị loại.

Quyết định “khó hiểu” của Thanh Hà đã tạo nên một luồng sóng dư luận vô cùng lớn. Nhiều khán giả cho rằng cô quá “tham lam” thậm chí HLV Hồ Hoài Anh cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình của mình: “Em là chị, em sẽ để bạn ấy được lựa chọn 2 bên kia. Như thế thì đội chị sẽ có thêm thành viên được cơ hội đi tiếp”. Tuy nhiên, quyết định của HLV Thanh Hà không hề sai lầm khi Bích Trâm vượt qua vòng Đo ván và tiến vào tận vòng Bán kết.

Thanh Hà quyết định loại Hoài Vũ để đưa Bích Trâm vào ghế chờ.

Hồ Hoài Anh loại Vũ Thịnh – Cát Tiên chỉ để trao cơ hội cho người khác…

Sau khi theo dõi màn trình diễn của 5 thí sinh trên sân khấu Đo ván của đội HLV Hồ Hoài Anh đã xác định 3 cái tên được đi tiếp sẽ là Công Luận – Bảo Trân – Juky San và đồng nghĩa Vũ Thịnh – Cát Tiên sẽ bị loại. Nhiều khán giả đã bày tỏ thái độ “phản đối” của mình và cho rằng quyết định này chưa thật sự chính xác vì thí sinh hát tốt, ngoại hình sáng sân khấu – Vũ Thịnh lại không được lựa chọn.

Màn “xin phép” của Hồ Hoài Anh trước Vũ Thịnh – Cát Tiên đã giúp nhiều người hiểu hơn một phần nào đó về quyết định trên: “Hai em có nhiều kinh nghiệm và rõ ràng được con đường đi. Bọn em hãy cho anh một lần…để thử khám phá Juky thêm một lần nữa, có được không?”. Tuy có nhiều điều bất ngờ nhưng cả hai vẫn vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình thể hiện được trong khoảng thời gian qua.

Phần loại thí sinh của đội Hồ Hoài Anh.

Khán giả nuối tiếc vì DOMINIX bị loại ở vòng Đo ván

Trong tập 10 của vòng Đo ván, cuộc chạm trán giữa Vũ Xuân Đạt và DOMINIX đã để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Ca khúc mà Xuân Đạt chọn cho vòng đấu này chính là San Francisco của ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Không nằm ngoài dự đoán, cậu học trò trong team Tuấn Ngọc đã khiến khán giả hài lòng với cách luyến láy và đọc rap tự nhiên như kể chuyện.

Nhóm DOMINIX cũng đã thể hiện rõ thế mạnh của mình ở cả giọng hát và vũ đạo làm cho ca khúc Quay lưng trở nên sôi động, cá tính hơn. Cả hai màn trình diễn đều nổi bật như nhau nhưng có lẽ Xuân Đạt đã thể hiện rõ rệt sự tiến bộ của mình và DOMINIX có phần kém may mắn hơn khi tỷ lệ bình chọn lại chênh nhau rất ít 53.33% và 46.67%. Điều này đồng nghĩa với việc 4 chàng trai của team Thanh Hà phải tạm dừng cuộc chơi tại đây.

DOMINIX bị loại khỏi vòng Đo ván, phần thắng thuộc về Vũ Xuân Đạt.

Juky San – Bích Trâm kết thúc chặng đua The Voice 2019 – Lộ diện Top 5

Tại đêm thi Bán kết, mỗi tiết mục dự thi của Top 7 thí sinh đều có sự chuẩn bị công phu chu đáo. Tuy nhiên số lượng thành viên giữa các đội không có sự đồng đều khiến 4 HLV vô cùng căng thẳng khi MC Phí Linh đọc kết quả bình chọn. Nhờ vào tình cảm của khán giả bình chọn ngày đêm đã giúp cho 4 thí sinh Hoàng Đức Thịnh, Lâm Bảo Ngọc, Layla và DOMINIX được gọi tên vào nhóm an toàn, nắm chắc cơ hội vào đêm chung kết.

Còn lại 3 cô nàng gồm Bích Tuyết, Bích Trâm và Juky San phải lọt vào top nguy hiểm. Nhờ những nỗ lực của bản thân cộng thêm một ít may mắn đã giúp Bích Tuyết có thêm cơ hội bước tiếp vào vòng sau. Điều đó có nghĩa Bích Trâm và Juky San phải nói lời tạm biệt với chương trình. Với kết quả này đã tạo nên nhiều sóng gió bởi mỗi thí sinh đều có lượng fan riêng, gương mặt nào bị loại cũng gây tranh cãi.

Bích Trâm và Juky San dừng cuộc chơi tại đêm Bán kết.

The Voice 2019 khép lại: Hoàng Đức Thịnh trở thành Quán quân The Voice 2019

The Voice – Giọng hát Việt 2019 chính thức khép lại sau một chặng đường dài đầy gian nan để tìm ra tài năng âm nhạc triển vọng. Ngôi vị quán quân thuộc về thí sinh của đội HLV Tuấn Ngọc – Hoàng Đức Thịnh.

Hoàng Đức Thịnh trở thành quán quân The Voice 2019.

Hy vọng đây sẽ là bước đệm giúp anh thành công hơn trong thời gian sắp tới.

Sở hữu giọng hát ngọt ngào và cao vút, Đức Thịnh lại một lần nữa khẳng định tài năng của mình với khán giả. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực và cố gắng không ngừng của chàng trai đến từ thành phố cảng Hải Phòng. Hy vọng với ngôi vị này sẽ giúp anh thành công hơn trong con đường âm nhạc sắp tới.

Bảo Khoa - Tú Nguyễn - Nhã Uyên - Đại Thạch - Gia Giang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/top-7-khoanh-khac-gay-bao-cua-giong-hat-viet-2019-5659377.html