7 huyền thoại từng chơi bóng cho Juventus và Milan

Nhiều huyền thoại, thậm chí chủ nhân của Quả bóng Vàng, đã khoác áo cả Juventus và Milan trong sự nghiệp.

Juventus là CLB lớn đầu tiên Zlatan Ibrahimovic tới chơi bóng tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Ibra gắn bó với Juve trong giai đoạn năm 2004-2006. Anh rời Juve sau khi Bianconeri phải xuống chơi tại Serie B vì bê bối dàn xếp tỷ số. Chân sút người Thụy Điển thi đấu cho Milan trong giai đoạn 2010-2012 và từ 2020 đến nay. Sẽ 40 tuổi vào tháng 10, nhưng tầm ảnh hưởng của Ibra vẫn lớn tại Milan lúc này. Rossoneri của Ibra đang đứng đầu bảng tại Serie A và là đội bóng chơi tốt nhất Italy trong năm 2020.

Trước khi trở thành thủ lĩnh của Arsenal, Patrick Vieira từng thi đấu cho Milan vào mùa giải 1995/96. Tuy nhiên, đây là thời điểm Vieira không được trao cơ hội. Sau khi chói sáng trong màu áo Arsenal, Vieira quay lại Italy để thi đấu cho Juventus cũng chỉ trong mùa giải 2005/06. Việc Juve bị đánh tụt hạng vì bê bối dàn xếp tỷ số khiến Vieira rời đội bóng thành Turin và chuyển sang Inter Milan.

Roberto Baggio là trường hợp được cả CĐV Juve lẫn Milan đều yêu mến. Đỉnh cao sự nghiệp của Baggio đến chính trong thời gian khoác áo Juve khi anh giúp đội bóng thành Turin giành cúp UEFA 1992/93. Năm đó, Baggio ẵm Quả bóng Vàng châu Âu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Alessandro Del Piero khiến Juve đẩy Baggio ra đi. Anh tới Milan, nhưng gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí với Dejan Savicevic, Zvonimir Boban và có mối quan hệ không tốt với Arrigo Sacchi. Thời gian của Baggio tại Milan tới giờ có thể gói gọi trong câu nói ám chỉ của HLV trưởng Milan vào năm 1996, Oscar Tabarez: "Bóng đá hiện đại đâu có chỗ cho những nhà thơ".

Giống Baggio, Filippo Inzaghi cũng là thần tượng ở cả Juve lẫn Milan. Juve thời có cặp tấn công Del Piero - Inzaghi đã gây khiếp sợ cho cả châu Âu. Tuy nhiên, những thất bại đau đớn trước Real Madrid và MU khiến Inzaghi không thể vô địch châu Âu cùng "Bà đầm già". Inzaghi tới Milan năm 2001 sau khi David Trezeguet xuất hiện tại Turin. Quãng thời gian gắn bó với Milan ghi nhận đỉnh cao của Inzaghi với 2 chức vô địch Serie A và 2 UEFA Champions League. Trong đó, chức vô địch châu Âu năm 2007 ghi nhận dấu ấn lớn của Inzaghi với cú đúp trong trận chung kết trước Liverpool.

Edgar Davids cũng là trường hợp thi đấu không thành công trong màu áo Milan, nhưng tỏa sáng ở Juventus. Tiền vệ có biệt danh "Pitbull" được Milan chiêu mộ từ Ajax năm 1996, nhưng không gây được ấn tượng tại sân San Siro. Milan bán Davids sang Juventus vào năm 1997 và lập tức cầu thủ người Hà Lan đóng vai trò tối quan trọng trong đội hình Juve suốt 7 năm.

Juventus cưu mang Paolo Rossi trong thời điểm ông dính bê bối dàn xếp tỷ số và bị treo giò 2 năm. Sau khi trở lại, Rossi tỏa sáng giúp Juve 2 lần lên đỉnh Serie A, giành 1 cúp C2 châu Âu và đỉnh cao là chức vô địch cúp C1 châu Âu vào mùa giải 1984/85. Sau khi rời Juve, Rossi chuyển tới Milan thi đấu một mùa giải trước khi giải nghệ trong màu áo Hellas Verona năm 1987.

Andrea Pirlo là huyền thoại ở cả Milan lẫn Juventus nhờ khối lượng danh hiệu đồ sộ. Pirlo cùng Milan vô địch Champions League 2 lần (2002/03 và 2006/07) và lên đỉnh Serie A ở các mùa giải 2003/04 và 2010/11. Việc Pirlo không gia hạn hợp đồng với Milan và chuyển sang Juve vào mùa giải 2011/12 cũng thay đổi toàn bộ quyền lực tại Italy. Juve với Pirlo là hạt nhân hạ Milan trong cuộc đua vô địch ở mùa giải 2011/12 và thống trị bóng đá Italy từ đó tới nay. Pirlo giành 4 chức vô địch Serie A cùng "Bà đầm già".

Sao trẻ bị đuổi trong ngày AC Milan trở lại ngôi đầu Sandro Tonali bị đuổi khỏi sân trong ngày AC Milan hạ đội chủ nhà Benevento 2-0 để trở lại ngôi đầu bảng Serie A sau vòng 15.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/7-huyen-thoai-tung-choi-bong-cho-juventus-va-milan-post1170526.html