7 điểm nhấn không thể bỏ lỡ trước đại chiến Chelsea vs Bayern

Rạng sáng ngày 26/2 tới, Bayern Munich sẽ tới làm khách trên sân của Chelsea trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/20. Để hâm nóng cho sự kiện này, chúng ta hãy cùng điểm qua một số chi tiết đáng chú ý.

1. Bayern là khách quen vòng 1/8 Champions League

2. Chelsea dễ bị bắt nạt ở vòng 1/8

3. Bayern sở hữu hàng công không thể ngăn chặn

Bayern đã ghi tới 26 bàn trong 6 trận vòng bảng Champions League 2019/20, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Trong lịch sử Champions League, chỉ duy nhất PSG làm được tốt hơn gã khổng lồ xứ Bavaria. Đó là những gì diễn ra ở vòng bảng mùa 2017/18 (PSG ghi 25 bàn).

Bayern đang sở hữu hàng công mạnh nhất Champions League

4. Sân khách không phải là rào cản với Bayern

Phải chơi trên sân khách thực tế cũngkhông phải là trở ngại quá lớnvới Bayern. Lý do là bởi trong 12 chuyến hành quân xa nhà gần đây ở đấu trường châu Âu, họ đều không để cho đối phương đánh bại (hòa 3, thắng 9). Trong lịch sử Champions League, chỉ có 2 đội là M.U (bất bại 16 trận sân khách từ 2007 đến 2010) và Ajax (bất bại 14 trận sân khách từ 1994 đến 1997) làm được tốt hơn Bayern.

5. Lewandowski đe dọa vị trí của Benzema

Với 10 lần làm tung lưới đối phương ở vòng bảng Champions League mùa này, tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich đã bắt kịp kỷ lục ghi bàn ở đấu trường châu Âu trong một mùa mà anh từng thiết lập hồi còn đá cho Dortmund (mùa 2012/13). Chỉ cần "nổ súng" thêm 1 lần nữa, chân sút người Ba Lan sẽ có 64 bàn ở Champions League. Đây là thành tích ngang bằng với Karim Benzema, tiền đạo người Pháp đang xếp thứ 4 trong danh sách những cây săn bàn hàng đầu tại sân chơi này.

6. Stamford Bridge là điểm tựa của Chelsea

Nếu như Bayern chẳng ngại đá sân khách như đã nói ở trên, thì Chelsea cũng có lý do để tự tin khi tiếp đón Hùm xám trên sân nhà. Lịch sử chỉ ra rằng, trong 9 lần so tài với các đại diện tới từ nước Đức tại Stamford Bridge, Chelsea không hề thua. Trong 9 trận này, họ thắng 6, hòa 3 và 6 lần giữ sạch lưới.

7. Kỳ phùng địch thủ

Bayern và Chelsea xứng đáng là kỳ phùng địch thủ của nhau, bởi thành tích đối đầu giữa họ khá cân bằng. Trong 4 màn đụng độ ở những giải đấu chính thức, mỗi bên đã đánh bại đối phương 2 lần. Cụ thể, Chelsea từng hạ Bayern sau những loạt đá luân lưu ở chung kết Champions League 2011/12. Hơn 1 năm sau, Hùm xám đã rửa hận cũng theo cách tương tự ở trận tranh Siêu cúp châu Âu 2013. Trước đó hai đội từng đụng độ ở tứ kết Champions League 2004/05. Năm ấy Chelsea thắng 4-2 trên sân nhà và thất thủ 2/3 trên sân khách.

Theo Quang Hòa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/7-diem-nhan-khong-the-bo-lo-truoc-dai-chien-chelsea-vs-bayern/20200224084133871