7 địa điểm vui chơi Tết Trung thu ở Hà Nội không thể bỏ qua trong dịp Rằm tháng 8

Tham khảo ngay 7 địa điểm vui chơi Tết Trung thu ở Hà Nội dưới đây để có một mùa trung thu ý nghĩa và hạnh phúc bên những người thân yêu.

Tết Trung thu ở Hà Nội nên đi chơi ở đâu?

Tết Trung thu đang đến gần, bạn băn khoăn chưa biết đưa gia đình đi đâu để tận hưởng không khí náo nhiệt của đêm trăng rằm? Tham khảo ngay những điểm đến dưới đây để có một mùa trung thu ý nghĩa và hạnh phúc bên những người thân yêu.

Phố đèn lồng Hàng Mã

Ngay từ những ngày đầu tháng 8, phố đèn lồng Hàng Mã đã đông vui, tấp nập và rực rỡ bởi các món đèn lồng được trang trí đa sắc màu, vô cùng bắt mắt, thu hút đông đảo các bạn trẻ tới tham quan du lịch.

Phố đèn lồng Hàng Mã có hàng trăm mẫu đèn lồng được trang trí vô cùng bắt mắt. (Ảnh: Internet)

Phố đèn lồng Hàng Mã có hàng trăm mẫu đèn lồng được trang trí vô cùng bắt mắt. (Ảnh: Internet)

Đến đây bạn có thể tìm thấy những mặt hàng đồ chơi từ truyền thống cho tới các loại có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Những món đồ gắn liền với ngày Tết Trung thu của nước ta được nhiều người yêu thích như: Mặt nạ ông địa, đầu sư tử, còi quay, đèn gù… đến những gian hàng treo đầy các loại đèn kéo quân đủ loại to nhỏ, đèn ông sao rực rỡ sắc màu.

Nếu bạn đang suy nghĩ không biết đi đâu vào mùa trung thu này thì phố đèn lồng Hàng Mã là điểm vui chơi lý tưởng và chụp hình sống ảo cực đẹp mà bạn không nên bỏ qua. (Ảnh: @asnn)

Hoàng Thành Thăng Long

Hoàng Thành Thăng Long luôn là một trong những điểm vui chơi lý tưởng trong dịp lễ Trung thu ở Hà Nội. Nhằm mang đến cho khách tham quan có những trải nghiệm thú vị và bổ ích, tại đây diễn ra các hoạt động văn hóa dân gian như xem các nghệ nhân trình diễn ca nhạc, múa lân, múa sư tử.

Không chỉ vậy, đêm trung thu tại Hoàng Thành Thăng Long còn tổ chức nhiều trò chơi truyền thống thú vị như: làm đèn lồng, đi cầu tre gánh lúa, pháo đất, vẽ mặt nạ, ô ăn quan… sẽ giúp bạn có một mùa trung thu ý nghĩa, khó quên.

Hoàng Thành Thăng Long luôn là một trong những điểm vui chơi lý tưởng trong dịp lễ Trung thu ở Hà Nội.

Các trường tiểu học tổ chức buổi tham quan và vui chơi cho các em thiếu nhi tại Hoàng Thành Thăng Long dịp Tết Trung thu.

Các bé còn được hướng dẫn cách làm đèn lồng, đèn ông sao. (Ảnh: Internet)

Bảo tàng dân tộc học Việt Nam

Bảo tàng dân tộc học Việt Nam cũng là một địa điểm vui chơi quen thuộc của nhiều gia đình tại Hà Nội trong mùa Trung thu. Rằm tháng Tám hằng năm, bảo tàng lại đem đến nhiều hoạt động giải trí thú vị và ý nghĩa như: cắt tỉa và trang trí mâm ngũ quả, làm đèn lồng, nặn hoa quả bằng đất sét… Ngoài ra, các em thiếu nhi sẽ có cơ hội giao lưu cùng các nghệ sĩ từ đoàn xiếc trung ương với những tiết mục biểu diễn hấp dẫn.

Bảo tàng dân tộc học Việt Nam là một địa điểm vui chơi quen thuộc của nhiều gia đình tại Hà Nội.

Chương trình Trung thu tại bảo tàng được xây dựng với chủ đề mới theo từng năm.

Kéo co là một trong những trò chơi dân gian được các em nhỏ hào hứng tham gia. (Ảnh: Internet)

Tham quan, vui chơi tại các trung tâm thương mại

Tết Trung thu luôn là dịp để các trung tâm thương mại ghi điểm và thu hút khách đến tham quan, vui chơi và mua sắm. Bạn có thể chọn trung tâm thương mại Royal City hay Aeon Mall Long Biên để được trải nghiệm các hoạt động giải trí hấp dẫn trong dịp trung thu như: làm bánh nướng bánh dẻo, đèn trung thu, tham gia nặn tò he, vẽ tượng, rước đèn lồng, các chương trình văn nghệ, chú Cuội, chị Hằng… Vậy nên các trung tâm thương mại cũng là điểm đến lý tưởng dành cho các cặp đôi, gia đình và nhóm bạn trẻ trong mùa Trung thu năm nay.

Các trung tâm thương mại cũng là điểm đến lý tưởng dành cho các cặp đôi, gia đình và nhóm bạn trẻ trong mùa Trung thu năm nay.

Trung tâm thương mại là địa điểm tham quan, vui chơi giải trí, mua sắm và thỏa sức ăn uống với những gian hàng bắt mắt.

Công viên nước Hồ Tây

Công viên nước Hồ Tây luôn là điểm vui chơi Trung thu ở Hà Nội được các em nhỏ yêu thích nhất. Tại đây các bé sẽ vô cùng thích thú với các mâm ngũ quả rất lớn và cùng tham gia các hoạt động được yêu thích nhất vào đêm trung thu như múa Lân - Trống Hội, ảo thuật, chuyện lạ Việt Nam, nhảy hoạt hình.

Công viên nước Hồ Tây luôn là nơi vui chơi yêu thích của các em nhỏ với nhiều hoạt động hấp dẫn. (Ảnh: Internet)

Phố đi bộ Hà Nội

Tuy còn là địa điểm khá mới mẻ nhưng phố đi bộ Hà Nội chắc chắc sẽ là địa điểm đi chơi Trung thu mà bạn không thể bỏ qua. Vào dịp này những con phố sẽ được thắp sáng bởi những chiếc đèn lung linh, sặc sỡ nhiều màu sắc, tạo cho bạn cảm giác như đang đi lạc vào con đường dẫn đến các tòa lâu đài trong chuyện cổ tích đầy thơ mộng. Ngoài ra, các chương trình biểu diễn ca nhạc, múa lân và rước đèn cũng được tổ chức dọc theo những con phố để tăng phần sôi động.

Phố đi bộ thu hút hàng ngàn người đến vui chơi trong các ngày lễ, Tết. (Ảnh: Internet)

Sân vận động Mỹ Đình

Sân vận động Mỹ Đình có không gian rộng rãi, thoáng mát cùng bãi cỏ tươi xanh luôn là điểm đến vui chơi hấp dẫn, thú vị cho các bạn trẻ và gia đình ở Hà Nội mỗi dịp lễ, Tết và Trung thu cũng không ngoại lệ.

Tại đây bạn sẽ được chứng kiến những chiếc đèn trời được thắp sáng lung linh rồi thả bay lên trời tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh đó là những chiếc xe đạp bán hàng rong chở các loại đèn lồng, đèn ông sao, bóng bay và thú nhồi bông ngộ nghĩnh càng làm cho đêm Trung thu náo nhiệt hơn.

Sân vận động Mỹ Đình có không gian rộng rãi, thoáng mát cùng bãi cỏ tươi xanh luôn là điểm đến vui chơi hấp dẫn trong các ngày lễ, Tết.

Hoạt động thả đèn trời tại sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: Internet)

Lâm Thắm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/7-dia-diem-vui-choi-tet-trung-thu-o-ha-noi-khong-the-bo-qua-5964946.html