7 Đại tá, 2 Anh hùng Nga thiệt mạng, Tổng thống Putin yêu cầu điều tra tàu ngầm cháy 'bất thường'

7 Đại tá và 2 Anh hùng Nga là 9 trong số 14 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn của tàu lặn quân sự Nga hôm 1/7.

Trong tuyên bố mới đây về vụ cháy tàu lặn ở Biển Barent, Nga, Tổng thống Nga gọi sự cố là tổn thất to lớn với nước Nga và hải quân nước này và ra lệnh điều tra toàn diện để tìm ra nguyên nhân sớm nhất.

“7 Đại úy và 2 Anh hùng Nga đã thiệt mạng trong trong tai nạn”, ông Putin cho hay.

Không lâu sau khi hay tin về thảm kịch, nhà lãnh đạo Nga nhóm họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu. Trong cuộc họp, ông yêu cầu lập tức mở một cuộc điều tra toàn diện vụ việc.

 Tổng thống Putin họp khẩn sau vụ cháy tàu lặn Nga. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Putin họp khẩn sau vụ cháy tàu lặn Nga. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga bên cạnh đó gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Quân đội Nga vẫn đang trong quá trình xác minh nguyên nhân thảm kịch hôm 1/7.

Sputnik hôm 2/7 đưa tin, 14 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra khi tàu lặn nghiên cứu khoa học AS-37 của Hải quân Nga làm nhiệm vụ khảo sát quân sự trong vùng lãnh hải Nga.

"Trong quá trình đo sinh trắc học có xảy ra hỏa hoạn. 14 thủy thủ hy sinh do ngộ độc khí", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chiếc tàu gặp nạn đã được đưa về tại căn cứ Hạm đội phương bắc của Nga ở Severomorsk trên biển Barent.

Nga không cung cấp thông tin về tàu lặn gặp nạn nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nó có thể tàu ngầm hạt nhân AS-12. Tổng thống Putin trước đó cũng khẳng định tàu lặn gặp nạn không phải là tàu thường mà là tàu nghiên cứu khoa học với nhóm thủy thủ đoàn chuyên nghiệp.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/7-dai-ta-2-anh-hung-nga-thiet-mang-tong-thong-putin-yeu-cau-dieu-tra-tau-ngam-chay-bat-thuong-d484666.html