7 chuyên cơ mang tổ hợp phòng không S-400 đã tới Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ

Chuyến bay thứ 7 mang theo các thiết bị thuộc tổ hợp phòng không S-400 hiện đại mua từ Nga đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Murted, Ankara.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vừa lên tiếng xác nhận, chuyến bay thứ 7 mang theo các thiết bị thuộc tổ hợp phòng không S-400 hiện đại, mà nước này mua từ Nga, hôm nay đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Murted thuộc tỉnh Ankara.

Được biết, lô hàng S-400 đầu tiên mà Nga chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được bắt đầu thực hiện từ ngày 12/7 vừa qua. Trong 3 ngày nay, từng chuyến bay mang S-400 đã lần lượt tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ nhận lô S-400 đầu tiên hôm 12/7

Thổ Nhĩ Kỳ nhận lô S-400 đầu tiên hôm 12/7

Trước đó, vào tháng 11 năm 2016, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đàm phán về việc mua bán tổ hợp phòng không S-400. Tháng 9/2017, phía Nga xác nhận hợp đồng bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được hai bên ký kết. Một số nguồn tin tiết lộ, hợp đồng vũ khí quân sự này có giá trị khoảng 2,5 tỷ USD.

Việc mua bán S-400 từ Nga khiến Mỹ không hài lòng về đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ - 1 thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO. Mỹ cảnh báo, sẽ không bán dòng máy bay chiến đấu F-35 cho phía Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này cố tình triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống phòng không của Nga S-400./.

Đình Nam/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/7-chuyen-co-mang-to-hop-phong-khong-s400-da-toi-ankara-tho-nhi-ky-932042.vov