7 cách tạo ấn tượng trong lần gặp đầu tiên

Ấn tượng ban đầu là yếu tố quan trọng nhất ngay tại thời điểm mới làm quen, và ấn tượng này sẽ phải mất rất lâu sau mới phai mờ.

Chuyên gia tâm lý Leil Lowndes đã chia sẻ bí quyết tạo ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên.

Không vội vã cười ngay khi gặp người khác

Chúng ta đều biết rằng nụ cười rất quan trọng khi giao tiếp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng nụ cười đúng cách, đúng chỗ. Leil Lowndes giải thích cách để lại ấn tượng tốt hơn: đầu tiên, hãy nhìn vào khuôn mặt của người khác, đợi vài giây trước khi mỉm cười. Khoảng dừng này sẽ khiến nụ cười của bạn chân thành hơn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Không nhìn vào mắt đối phương quá lâu

Dựa trên nghiên cứu, Lowndes cho rằng khi một người đàn ông nhìn vào mắt người khác trong một thời gian dài, nó có thể được hiểu là sự gây hấn. Thay vào đó, bạn nên tăng dần thời gian tiếp xúc trực quan từ khi bắt đầu gặp ai đó. Quy tắc 60/40 sẽ hoạt động hoàn hảo trong trường hợp này - thực hiện giao tiếp bằng mắt trong khoảng 60% thời gian. Điều này cũng đúng với mối quan hệ giữa nam và nữ.

Ảnh minh họa

Hãy chú ý đến tư thế của bạn

Hãy để ý các vận động viên vô địch hoặc các nhà lãnh đạo chính trị, bạn sẽ thấy vai hay mắt của họ không bao giờ hướng xuống. Họ luôn đứng với tư thế hiên ngang cùng nụ cười tự tin. Chuyên gia khuyên bạn nên làm điều tương tự nếu bạn muốn để lại ấn tượng tốt nhất với người khác, đặc biệt trong lần đầu gặp mặt.

Thể hiện sự quan tâm của bạn

Khi gặp một người mới, mọi người đều nghĩ về 2 điều: Tôi có thích họ không? Và họ có thích tôi không? Vì vậy, bằng cách để lại ấn tượng tốt, bạn cần thể hiện sự quan tâm của mình đối với người đó.

Tránh những cử chỉ lo lắng

Có rất nhiều ý kiến cho rằng những cử chỉ như dùng tay chạm vào mặt, cổ, tóc biểu thị một người nào đó đang che giấu điều gì.

Thể hiện sự đồng cảm

Bên cạnh thể hiện quan tâm bằng cử chỉ, hãy bày tỏ sự đồng cảm trong lời nói. Điều này sẽ khiến bạn trông chu đáo hơn và bạn sẽ tạo ấn tượng như một người đáng tin cậy. Chuyên gia tâm lý cho rằng, khi bạn hành động như thể bạn thích ai đó, bạn bắt đầu thực sự thích họ.

Hình dung trước cuộc gặp

Nếu bạn có một chút thời gian trước một cuộc họp, hãy cố gắng tưởng tượng bạn đang nói chuyện với người đó trước gương, thử nở nụ cười và điều chỉnh tư thế, cử chỉ của bản thân. Chuyên gia Lowndes nói rằng điều này sẽ giúp bạn có kết quả tốt hơn trong lần gặp mặt.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/7-cach-tao-an-tuong-trong-lan-gap-dau-tien-d156177.html