7 ca khúc nên nghe của Kpop

'Into the New World', 'Ring Ding Dong', 'Fantastic Baby', 'I Am the Best', 'Sorry Sorry', 'I Need You' được đánh giá là những ca khúc tiêu biểu Kpop.

Into the New World: Ra mắt năm 2008 trong thời điểm hàng loạt idol nam đang chiếm lĩnh ưu thế, SNSD vẫn nhanh chóng trở nên nổi tiếng, mở đường cho nhiều thế hệ idol nữ debut sau này. Nhắc đến SNSD, khán giả sẽ nghĩ ngay tới Into the new world – ca khúc debut huyền thoại gắn liền với quá khứ, hiện tại và tương lai của nhóm. “Bản thánh ca có một không hai” của SNSD gây ấn tượng với khán giả nhờ giai điệu bắt tai và lời ca ý nghĩa. Đây cũng là ca khúc tiêu biểu mà hầu như trainee nữ nào cũng phải tập luyện trong thời gian làm thực tập sinh hay tham gia chương trình tuyển chọn trên truyền hình.

Mirotic: Trình làng khán giả vào năm 2008, ca khúc Mirotic nằm trong MV cùng tên của các “vị thần phương Đông” đã ẵm nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá và trở thành ca khúc truyền cảm hứng cho những tâm hồn yêu nhạc. Không chỉ có màn vũ đạo nóng bỏng, góc quay ấn tượng, ca khúc còn được yêu thích bởi giọng ca đầy nội lực của cả 5 thành viên. Hiện tại, các thành viên TVXQ đều có con đường riêng song các bài hát do nhóm thể hiện, đặc biệt là Mirotic vẫn được công chúng dành sự yêu mến đặc biệt.

Ring Ding Dong: Phát hành năm 2009, Ring Ding Dong là một trong những hit lớn nhất trong sự nghiệp của SHINee, ca khúc cũng là sản phẩm từng giành được những thành công vang dội trên các bảng xếp hạng và chương trình âm nhạc. Trong nhiều cuộc bình chọn, Ring Ding Dong đều có tên trong danh sách bài hát gây ảnh hưởng nhất với người nghe bởi giai điệu bắt tai và ca từ đầy ám ảnh.

Sorry Sorry: Không chỉ đánh dấu sự trở lại của Super Junior sau thời gian dài phân chia thành nhóm nhỏ hoạt động ở 2 thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc, Sorry Sorry - ca khúc chủ đề trong album thứ 3 của nhóm ra mắt vào tháng 3/2009 đã trở thành bệ phóng giúp tên tuổi của nhóm nhạc nhà SM đến gần hơn với người yêu nhạc toàn cầu. Với giai điệu dễ thuộc, dễ nhớ và những động tác vũ đạo gây nghiện được dàn dựng theo điệu nhảy flashmob, bản hit Sorry sorry giúp Super Junior thiết lập vị thế vững mạnh trên thị trường quốc tế.

I Am the Best: Theo Billboard, trước khi có sự xuất hiện của Gangnam Style thì I Am the Best của 2NE1 chính là ca khúc đưa nền âm nhạc Hàn Quốc lan tỏa ra toàn cầu. Các cô gái nhà YG sở hữu nhiều bản hit từ Lonely đến Come Back Home song I Am The Best được coi là bản nhạc nổi bật nhất. Ca khúc được coi là bản tuyên ngôn mạnh mẽ của 4 cô gái. Sự gai góc, táo bạo, phá cách được thể hiện từ phần âm nhạc đến hình ảnh, giúp khẳng định vị thế hàng đầu của 2NE1.

Fantastic Baby: Sau hàng loạt bản hit, tháng 3/2012, Big Bang tiếp tục khiến cả thị trường Kpop chao đảo khi comeback với Fantastic Baby. Ca khúc thuộc dòng nhạc pop/dance, pha trộn chất rock và electronic gây ấn tượng ngay từ lần nghe đầu tiên. Phần hình ảnh độc lạ, tạo hiệu ứng đặc biệt cho người xem. Ca khúc đưa cái tên Big Bang vươn lên một tầm cao mới trong sự nghiệp.

I Need You: Ca khúc ra mắt vào năm 2015 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của BTS – chiếc cúp đầu tiên trên show âm nhạc. MV là 7 câu chuyện nhỏ, nói về 7 con người xoay quanh tuổi trẻ, những sai lầm, hoài bão và không thể không kể đến những ký ức đẹp. Giai điệu nhịp nhàng kết hợp với lời rap chất lượng đã mang đến hình ảnh BTS hoàn toàn khác biệt. Chính phong cách này cũng đưa BTS lên tầm cao mới trong giới âm nhạc xứ kim chi.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/7-ca-khuc-nen-nghe-cua-kpop-post1054966.html