7 bị cáo gây rối tại cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận nhận án tù

Sáng 12.7, TAND TP. Phan Thiết (Bình Thuận) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án 7 bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 11.6.

Các bị cáo tại phiên xử - Ảnh: C.T.V

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Minh (52 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi), Nguyễn Phương Đông (24 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi) mức án 30 tháng tù giam cho cùng tội danh gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo Nguyễn Đình Vũ (41 tuổi) và Trần Thị Ngọc (50 tuổi, tất cả cùng trú TP.Phan Thiết) cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù giam cho tội danh trên.

Riêng bị cáo Nguyễn Minh Hải (17 tuổi), phạm tội khi chưa đủ tuổi thành niên nên HĐXX tuyên 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

Các bị cáo đều bị bắt giữ trong đêm 11.6. Riêng bị cáo Nguyễn Minh Hải và Trần Thị Ngọc ra đầu thú ngày 16.6 theo kêu gọi của công an.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: ẢNH: AKAY

Theo cáo trạng, các bị cáo trên đã tụ tập trước cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận từ 20 giờ đến 24 giờ ngày 11.6. Tại đây, các bị cáo cùng nhiều người khác hò hét, ném đá và bom xăng tự tạo vào lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ, gây hỗn loạn, mất an ninh trật tự.

Phiên tòa sáng 12.7 được lực lượng cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt.

Đây là vụ án đầu tiên, sau đúng một tháng kể từ ngày xảy ra các vụ gây rối ở Bình Thuận, hoàn tất điều tra và đưa ra xét xử.

Theo dự kiến, tuần sau, 10 bị cáo trong vụ gây rối trật tự ở TT.Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong, Bình Thuận) sẽ bị đưa ra xét xử.

Quế Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/7-bi-cao-gay-roi-tai-cong-tru-so-ubnd-tinh-binh-thuan-nhan-an-tu-982245.html