7 'bác thằng bần' lĩnh 50 tháng tù, nộp phạt 70 triệu đồng

Sáng nay (13/1), Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử đối với 7 bị cáo về tội 'Đánh bạc'.

Các bị cáo tại phiên xét xử sáng nay về tội “đánh bạc”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân: “Đêm 12/10/2019, các đối tượng Dương Văn Long (SN 1972), Lê Văn Chiến (SN 1974), Phan Thị Nga (SN 1987), Nguyễn Văn Đề (SN 1962), Trần Văn Hùng (SN 1981), Nguyễn Văn Phương (SN 1976) cùng trú xã Cổ Đạm và Nguyễn Thị Linh Hằng (SN 1977) trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế đang cùng nhau đánh bạc bằng hình thức đánh ba cây tại nhà ở của Long (thôn 10, xã Cổ Đạm).

Đến khoảng 11h, trong lúc các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau thì lực lượng Công an huyện Nghi Xuân ập vào bắt giữ cùng tang vật là số tiền 18.320.000 đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ 52 quân.

Trong vụ án này, đối tượng Nguyễn Thị Linh Hằng đã có 1 tiền án vừa mới ra tù. Cụ thể là ngày 4/4/2019, Hằng bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân tuyên phạt 3 tháng 9 ngày về tội “Trộm cắp tài sản”.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử sáng nay.

Tại phiên tòa, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đề 7 tháng tù giam, Nguyễn Thị Linh Hằng 7 tháng tù giam, Phan Thị Nga 7 tháng tù giam; tuyên phạt 4 đối tượng nhưng cho hưởng án treo gồm Dương Văn Long 9 tháng, Lê Văn Chiến 8 tháng, Trần Văn Hùng 6 tháng, Nguyễn Văn Phương 6 tháng.

Tất cả 7 bị cáo đều chịu thêm hình phạt bổ sung, mỗi bị cáo phải nộp phạt 10 triệu đồng.

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/7-bac-thang-ban-linh-50-thang-tu-nop-phat-70-trieu-dong/185500.htm