7,3 ha rừng bị thiệt hại trong vụ cháy tại huyện Sóc Sơn

Nguồn tin từ UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết theo thống kê ban đầu, diện tích bị cháy trong vụ cháy rừng ngày 2/1 là 21,5 ha, trong đó diện tích cây rừng là 7,3 ha; trảng cỏ, cây bụi là 14,2 ha.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 2/1, người dân và chính quyền xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn phát hiện đám cháy rừng tại điểm cao 292 thuộc thôn Lương Đình và Phúc Xuân, khu vực cạnh Trường bắn Sóc Sơn. Sau đó, đám cháy lan sang xã Minh Trí.

Đám cháy xảy ra trên đỉnh núi, cách khá xa khu dân cư. Khu vực bị cháy là rừng trồng các loại cây thông, bạch đàn, keo…

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, chính quyền địa phương đã huy động khoảng 1.100 người, gồm khoảng 600 bộ đội cùng các lực lượng khác của huyện, xã, ban quản lý rừng, người dân… tham gia dập lửa và đến 4h15 ngày 3/1, đám cháy rừng đã được dập tắt.

Về nguyên nhân vụ cháy, UBND huyện Sóc Sơn cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra.

M.Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/73-ha-rung-bi-thiet-hai-trong-vu-chay-tai-huyen-soc-son-548792.html